Biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Trung Quốc

Một góc Thượng Hải
Một góc Thượng Hải
TPO - Trong những thập niên đầu thế kỷ 20, Thượng Hải là một trong những trung tâm lớn nhất của phong trào cách mạng Trung Quốc.
Sáng ngày 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh niên Việt Nam do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc bằng việc đến thăm hai di tích lịch sử cách mạng nơi làm việc đầu tiên của T.Ư  Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (1922) và nơi diễn ra Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921).
Trong những thập niên đầu thế kỷ 20, Thượng Hải là một trong những trung tâm lớn nhất của phong trào cách mạng Trung Quốc.
Hiện nay cả hai địa điểm trên được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia của Trung Quốc.
MỚI - NÓNG