Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử

Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử
TPO - Công trình hoa viên các Anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Chí Thanh, Kim Đồng và Lý Tự Trọng, tạo cảnh quan đô thị và làm nơi vui chơi cho người dân.

Chiều 17/1, Thành đoàn TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng hoa viên các Anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Chí Thanh, Kim Đồng và Lý Tự Trọng.

Tổng diện tích công trình hoa viên tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một là 110m2. Hoa viên được đầu tư với kinh phí 170 triệu đồng. Đây là khu đất công bỏ trống được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương, đoàn thanh niên đã thực hiện công trình.

Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử ảnh 1 Khánh thành hoa viên các Anh hùng

Tại hoa viên, các bạn đoàn viên thanh niên đã vẽ trên các mảng tường hình ảnh các địa danh nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung và TP Thủ Dầu Một, phường Chánh Nghĩa nói riêng.

Các nhân vật các Anh hùng lịch sử gắn liềm với đoàn, hội, đội là Nguyễn Chí Thanh, Kim Đồng và Lý Tự Trọng được họa hình ảnh lên tường.

Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử ảnh 2 Công trình thanh niên chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn, tạo cảnh quan đô thị

Đây là công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn và tạo cảnh quan đô thị, vui chơi cho người dân địa phương.

Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử ảnh 3 Khu đất công bỏ hoang được xây hoa viên tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp
Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử ảnh 4 Các Anh hùng được các bạn đoàn viên thanh niên họa ảnh lên tường hoa viên
Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử ảnh 5
Bình Dương khánh thành hoa viên các Anh hùng lịch sử ảnh 6 Lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Dương, Thành đoàn Thủ Dầu Một và chính quyền phường Chánh Nghĩa chụp hình lưu niệm tại hoa viên
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.