Bộ đội Biên phòng lần thứ hai đón nhận danh hiệu anh hùng

Bộ đội Biên phòng lần thứ hai đón nhận danh hiệu anh hùng
TP - Sáng 2/3, tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 20 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (3/3/1959 - 3/3/2009), Bộ đội Biên phòng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự buổi lễ.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, từng người lính biên phòng nêu cao ý chí chiến đấu, giữ vững từng tấc đất tổ quốc, đánh bại mọi âm mưu xâm nhập phá hoại của bọn tình báo, gián điệp, phản động lưu vong và các loại tội phạm ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tiền giả, vũ khí nóng…

Hình ảnh thầy thuốc quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh của người lính biên phòng xây dựng nên một thế trận lòng dân vững chắc suốt 50 năm qua.

Đây là lần thứ hai, Bộ đội Biên phòng được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Chiều 2/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Biên phòng Toàn dân và 50 năm thành lập lực lượng bộ đội biên phòng. Tại lễ kỷ niệm, Đồn Biên phòng Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, ba cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy BP Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
MỚI - NÓNG