Chung kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng:

Bồi đắp niềm tin, tình yêu đất nước trong mỗi bạn trẻ

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bên trái); anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bên phải) trao giải Nhất cho đội Tình nguyện trẻ. ẢNH: NHƯ Ý
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bên trái); anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bên phải) trao giải Nhất cho đội Tình nguyện trẻ. ẢNH: NHƯ Ý
TP - Trải qua 4 phần thi gay cấn, hấp dẫn, đội Tình nguyện trẻ gồm: Đặng Tô Thủy Tiên (TPHCM), Nguyễn Công Minh (du học sinh Việt Nam tại Ba Lan), Đoàn Văn Nam (Tiền Giang) giành giải Nhất vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, với 385 điểm.

Sáng 12/1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến dự vòng chung kết có: ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

“Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” do T.Ư Đoàn phát động. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng, thông qua cuộc thi sẽ nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, tình cảm, khơi dậy lòng tự hào của thế hệ trẻ đối với Đảng quang vinh. Từ chuyển biến nhận thức sẽ tạo sự chuyển biến trong hành động của mỗi bạn trẻ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước giàu mạnh”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng BTC cuộc thi

15 thí sinh lọt vào vòng chung kết bốc thăm chia thành 5 đội thi đấu trực tiếp, gồm: Tình nguyện trẻ; Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ.

Hành trang bạn trẻ

5 đội tranh tài qua 4 phần thi: Dấu ấn lịch sử, Ánh sáng soi đường, Vinh quang Việt Nam và Vững bước tương lai. Hội trường với gần 1.000 khán giả vỡ òa theo từng câu trả lời xuất sắc của các đội thi. Đặc biệt, bước vào phần thi thứ 3 “Vinh quang Việt Nam”, các đội thi đã thể hiện tài hùng biện, bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương đất nước cũng như khát khao của người trẻ trong tình hình mới.

Bồi đắp niềm tin, tình yêu đất nước trong mỗi bạn trẻ ảnh 1 Đội Tình nguyện trẻ thi đấu đầy thuyết phục tại vòng chung kết. ẢNH: NHƯ Ý

Hùng biện về chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên trong thời kỳ mới”, Huỳnh Thanh Thân (K56E - Khoa Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2) của đội Hoa phượng đỏ cho rằng, điều quan trọng đầu tiên là mỗi bạn trẻ phải học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, tình yêu lịch sử, con người, đất nước Việt Nam. Đó là nền tảng để có thể làm được những việc lớn hơn. Bên cạnh đó, theo Thân, bạn trẻ ngày nay cần nâng cao kiến thức chuyên môn để vững vàng trong công việc; xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Hoàng Văn Tiến Phương (Đoàn Thanh niên Bộ Công an), thành viên đội Kỳ nghỉ hồng cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay, và người trẻ đóng vai trò tiên phong. “Thanh niên chúng ta có thể tham gia đấu tranh, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền để mọi người người hiểu sâu sắc về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn”, Phương nói.

Trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo “muốn hội nhập quốc tế, ngoại ngữ rất quan trọng, ý kiến bạn như thế nào?”, Phương nói: “Thời hội nhập, thanh niên không chỉ trau dồi kỹ năng tin học, ngoại ngữ, mà phải nhớ một điều, thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá tư tưởng của Đảng, nên chúng ta phải kiên định con đường lựa chọn, xây dựng lý tưởng rõ ràng, và phải có tình yêu đất nước bên cạnh những kiến thức pháp luật quốc tế, ngoại ngữ”.

Ðợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả

Đánh giá, tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi, cho biết, cuộc thi (gồm 3 vòng thi) đã thực sự tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội và giới trẻ. Sau 5 tuần thi, cuộc thi đã thu hút gần 700 nghìn thí sinh trong và ngoài nước, với nhiều thành phần như: thiếu niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức trẻ; thanh niên công nhân; thanh niên nông thôn; doanh nhân trẻ; trí thức trẻ; thanh niên lực lượng vũ trang...

“Đây là một trong những cuộc thi trực tuyến có số người tham gia đông đảo nhất do T.Ư Đoàn tổ chức từ trước đến nay. Đặc biệt, có gần 1.000 thí sinh là thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài”, anh Lương nhấn mạnh. Theo anh Lương, bên cạnh sự thành công của cuộc thi xét về số lượng, chất lượng thí sinh đồng đều, nhiều thí sinh liên tục đạt điểm tuyệt đối ở các vòng thi, có niềm đam mê, hào hứng với cuộc thi.

Một trong những điểm mới ấn tượng của cuộc thi là ứng dụng nhiều công nghệ mới. “Lần đầu tiên ở một cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến của Đoàn, áp dụng đủ các loại hình câu hỏi dạng chữ, dạng hình, dạng âm thanh, dạng phim để tạo sự phong phú về câu hỏi và tạo hứng thú cho thí sinh. Giao diện cuộc thi trẻ trung, thân thiện. Công tác tuyên truyền cuộc thi được tập trung đẩy mạnh, đặc biệt là trên không gian mạng, tạo sức hút lớn cho bạn trẻ cũng như dư luận xã hội”, anh Lương nói.

Tính đến đêm trước ngày diễn ra vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi, tổng lượt xem những nội dung cuộc thi đạt 115 triệu, 22 triệu người tương tác, hơn 10 triệu lượt truy cập vào trang chính thức của cuộc thi.  

Chuyến về nguồn - phần thưởng ý nghĩa

Giải tập thể: Giải Nhất thuộc về đội Tình nguyện trẻ, phần thưởng gồm 40 triệu đồng và một chuyến hành trình về nguồn đến với địa chỉ đỏ tại Côn Đảo; Giải Nhì thuộc về đội Mùa hè xanh, với phần thưởng 30 triệu đồng và một chuyến hành trình về nguồn đến với địa chỉ đỏ tại Côn Đảo; Giải Ba thuộc về đội Kỳ nghỉ hồng, với phần thưởng 20 triệu đồng; hai đội đạt giải Khuyến khích, gồm Hành quân xanh và Hoa phượng đỏ.

Giải cá nhân: Thí sinh Đoàn Văn Nam (Giáo viên, Trường THPT Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đạt giải Đặc biệt của cuộc thi với tổng điểm 3 vòng thi đạt cao nhất 995 điểm, nhận phần thưởng 20 triệu đồng và được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương năm 2020. 

Bên cạnh đó, BTC trao giải đoàn cấp tỉnh có số thí sinh tham gia thi nhiều nhất cho Thành Đoàn Hà Nội, phần thưởng 20 triệu đồng; trao giải đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia thi nhiều nhất cho Tỉnh Đoàn Quảng Nam, phần thưởng 20 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG