Bồi dưỡng kiến thức biên giới, biển đảo cho cán bộ Đoàn

TP - Trong 2 ngày (3 và 4/10), tại ĐH Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo năm 2015.  

Các đại biểu được nghe báo cáo viên đến từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ĐH Quốc gia Hà Nội và một số chuyên gia về biên giới, biển, đảo trao đổi về các vấn đề: vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo, tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển, những quy định luật pháp quốc tế về biển; những nội dung chính về Luật Biển Việt Nam; 

Những căn cứ pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo, nhất là tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Phát biểu bế mạc, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cán bộ Đoàn, Hội, các bạn sinh viên tham dự hội nghị tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên, báo cáo viên tích cực tuyên truyền những thông tin biển đảo đến các đoàn viên, thanh niên, sinh viên ở nơi công tác, học tập; cụ thể hóa tuyên truyền cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” của T.Ư Đoàn. 

Trước đó, 2 Hội nghị dành cho cán bộ Đoàn, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Nam và tại Thừa Thiên - Huế dành cho cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên khu vực miền Trung đã được tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, sáng 3/10, anh Nguyễn Đắc Vinh và các đại biểu đã đi thăm triển lãm “Tuổi trẻ với biên giới, biển, đảo Việt Nam” năm 2015. Tối cùng ngày, tại trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ “Biên giới, biển, đảo Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.