Bồi dưỡng, phát huy nguồn lực tài năng trẻ

Bồi dưỡng, phát huy nguồn lực tài năng trẻ
TPO - Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết, trong những năm tới, sẽ có nhiều chương trình bồi dưỡng, phát huy nguồn lực tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao của đất nước.

> Phát huy sức trẻ trong lực lượng công an nhân dân

Nữ đại biểu xinh đẹp kể về 9 tháng làm Phó chủ tịch xã vùng cao

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, Bộ KH&CN đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp với T.Ư Đoàn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng KHCN vào sự nghiệp phát triển đất nước và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu KH&CN, cũng như hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên.

“Để giúp thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc, vùng sâu, vùng xa tiếp cận KHCN, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn cho thanh niên, xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao KHCN cho thanh niên”, ông Quân nói.

Theo bộ trưởng Quân, trong những năm tới, Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban ngành liên quan, tổ chức các hoạt động ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, tạo điều kiện để các sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, các sáng chế của thanh niên được ứng dụng và triển khai vào thực tiễn; duy trì các mô hình trao đổi thông tin về KH&CN như: câu lạc bộ “khoa học kĩ thuật trẻ”, câu lạc bộ “khuyến nông, khuyến công”, “vườn ươm tài năng trẻ”, đưa KHCN về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nghèo khó…

“Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên trong lĩnh vực KH&CN cũng được chú trọng qua các hội thi “tin học trẻ toàn quốc”, cuộc thi “sáng tạo, sáng kiến cải tiến công nghệ, kỹ thuật thanh niên toàn quốc”, các giải thưởng khoa học và công nghệ, cuộc thi sáng tạo mẫu mã hàng hoá, sản phẩm công nghệ mới….”, ông Quân nói.

Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình “vườn ươm tài năng trẻ KHCN” nhằm khuyến khích và hỗ trợ các đề tài, giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, có cơ chế chính sách phù hợp thu hút các tài năng trẻ ở nước ngoài về cống hiến cho đất nước, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cho cán bộ khoa học trẻ, các nhóm sinh viên giỏi trong các trường đại học trọng điểm và các viện nghiên cứu trọng điểm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG