Bóng rổ trường HN Amsterdam khẳng định sức mạnh

Bóng rổ trường HN Amsterdam khẳng định sức mạnh
TPO - Học sinh trường HN Amsterdam đã khẳng định truyền thống bóng rổ khi giành giải nhất ở cả hai khối thi đấu THCS và THPT tại Giải bóng rổ Cúp Cool Air dành cho học sinh- sinh viên Hà Nội năm học 2007-2008 vừa kết thúc chiều nay, 1/2/2008.
Bóng rổ trường HN Amsterdam khẳng định sức mạnh ảnh 1
Chú Ngũ Duy Anh - Phó vụ trưởng vụ công tác HSSV bộ GDĐT trao cúp vô địch cho Hà Nội - Ams - Ảnh HHTOL

Giải bóng rổ Cúp Cool Air dành cho học sinh - sinh viên Hà Nội do Báo Hoa Học Trò phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tổ chức.

67 trận đấu được diễn ra liên tục trong hai buổi sáng chiều từ ngày 20/1 đến ngày 30/1 tại Nhà thi đấu ĐH Bách Khoa trong sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên tới cổ vũ.

Tham gia giải năm nay, bên cạnh những đội bóng có truyền thống còn có sự ra mắt lần đầu tiên của đội bóng từ nhiều trường phổ thông như: THPT Trần Nhân Tông, Khối THPT Chuyên Ngoại Ngữ- ĐHQGHN, THPT Hồ Xuân Hương, THPT Nguyễn Siêu, THCS Thanh Xuân Nam, THCS Huy Văn, THCS Kim Giang, THCS Quảng An...

Vượt qua 52 đội bóng với hơn 500 tuyển thủ học sinh đến từ 36 trường THPT và THCS của Hà Nội, HN Amsterdam đã năm thứ hai liên tiếp vượt qua đối thủ Chu Văn An giành chiến thắng.

HN Amsterdam là trường có phong trào bóng rổ phát triển sớm và mạnh nhất trong khối các trường THPT tại Hà Nội từ nhiều năm nay.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Học sinh trường THPT Việt Đức đã xuất sắc giành giải nhất, học sinh trường Vietnam Algerie nhất nữ ở khối THCS.

Ở nội dung Sinh viên, đội nam ĐH Bách Khoa HN và đội nữ ĐH SPTDTT Hà Tây đã giành ngôi vô địch.

Giải bóng rổ cúp Cool Air Học sinh sinh viên Hà Nội năm học 2007 – 2008, do báo Sinh viên Việt Nam- Hoa Học Trò phối hợp cùng Sở GD-ĐT, Sở TDTT và Hội thể thao Đại học chuyên nghiệp tổ chức, kết nối hai giải riêng biệt là Giải bóng rổ học sinh phổ thông (nằm trong hệ thống Hội khỏe Phù đổng thành phố) và giải bóng rổ sinh viên Thủ đô.

PV

MỚI - NÓNG