Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ

TPO - Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP.Vinh (Nghệ An), từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, sinh viên, học sinh, những người tham gia cổ vũ Trần Thế Trung đã có những hoạt động sôi nổi làm nóng bầu không khí nơi đây. Đây là lần thứ hai, cầu truyền hình trực tiếp Olympia về Nghệ An.
Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ ảnh 1 Được gọi là "chuyên gia bứt phá lật ngược tình thế", Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là thí sinh đầu tiên ghi tên vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.
Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ ảnh 2

Phóng viên Cảnh Huệ có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP.Vinh (Nghệ An) ghi lại bầu không khí sôi động của hàng ngàn người dân, sinh viên, học sinh, những người tham gia cổ vũ Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An).

Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ ảnh 3

Đây là lần thứ hai, cầu truyền hình trực tiếp Olympia về đây. Trước Trần Thế Trung, có Trần Thị Thu Hà – Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn mùa Olympia 2007. Trong trận chung kết Hà về vị trí thứ 3 với 50 điểm.

Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ ảnh 4

Rất đông các bạn trẻ đã đến từ sáng sớm để cổ vũ cho Trần Thế Trung

Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ ảnh 5

Tại Nghệ An lúc này thời tiết khá nắng nóng nhưng hàng ngàn học sinh vẫn cổ vũ nhiệt tình, sôi động cho thí sinh Trần Thế Trung.

Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ ảnh 6

Món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ mà các bạn dành tặng cho thí sinh Trần Thế Trung

Các bạn dành tặng Trần Thế Trung món cháo lươn đặc sản xứ Nghệ ảnh 7
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.