Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng:

Các nhà khoa học trẻ vẫn lo gánh nặng cơm áo

Các nhà khoa học trẻ vẫn lo gánh nặng cơm áo
TP - Tại Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII do Viện Nghiên cứu thanh niên (T.Ư Đoàn) và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức (ngày 20/10), các đại biểu kiến nghị: Đảng, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, đầu tư cho đội ngũ nhà khoa học trẻ để thúc đẩy sự phát triển trình độ khoa học, công nghệ nước nhà.

Đại biểu Trần Thị Loan (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng, những chính sách ưu đãi cho đội ngũ những người nghiên cứu, nhà khoa học trẻ còn nhiều hạn chế, vừa nghiên cứu vừa phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Bản thân Loan, tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội loại giỏi, nhưng lương tháng chỉ hơn 2 triệu đồng, phải chạy đôn đáo làm thêm nhiều việc bên ngoài để theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Đại biểu Tạ Phúc Đường,Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, cơ chế cho nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ chưa tương xứng với sự đóng góp của họ. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, nước ta đang có sự hụt hẫng về thế hệ trẻ nối tiếp khoa học công nghệ. Trong chiến tranh, Chính phủ đưa hàng loạt trí thức trẻ đi học ở nước ngoài trên nhiều lĩnh vực. Nhưng nay chủ yếu đi học nước ngoài theo nguyện vọng là nhiều, ít người đi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản. Nhiều trí thức khi học ở nước ngoài xong ở lại luôn nước bạn. “Phát huy tài năng, thu hút cán bộ trẻ tài năng cần nêu  và thảo luận trong Đại hội Đảng lần này”, anh Tuấn nói.

MỚI - NÓNG