Cái giá phải trả khi chàng thanh niên lao vào đuôi xe buýt

Cái giá phải trả khi chàng thanh niên lao vào đuôi xe buýt
Tiền mất, tật mang, đó là cái giá mà chàng thanh niên trẻ phải trả khi vừa đi xe máy trên đường vừa xem điện thoại di động rồi lao xe vào đuôi xe buýt.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/7 vừa qua ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo báo điện tử Sina, một nam thanh niên họ Lý trong lúc điều khiển xe máy trên đường quốc lộ đã không hoàn toàn chú tâm vào việc lái xe, thay vào đó, anh này vừa di chuyển vừa xem điện thoại.

Hậu quả là, do không chú ý phía trước nên Lý đã đâm thẳng vào đuôi một chiếc xe buýt. Cú đâm trực diện đã khiến người này bị thương khá nặng ở vùng mặt, mũi, môi và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cái giá phải trả khi chàng thanh niên lao vào đuôi xe buýt ảnh 1

Sau cú va chạm mạnh, Lý bị ngã văng xuống đường.

Sau vụ việc này, anh ta tỏ ra vô cùng giận dữ, nói sẽ kiện người lái xe buýt ra tòa. "Là do chiếc xe buýt phanh gấp nên mới hại tôi ra nông nỗi này. Đợi khi vết thương lành hẳn, tôi nhất định sẽ kiện tài xế xe buýt ra tòa".  

Tuy nhiên khi cảnh sát địa phương kiểm tra camera giám sát tại khu vực xảy ra tai nạn, phát hiện lỗi là do Lý không tập trung vào việc lái xe mà vừa đi vừa xem điện thoại, anh ta không những không được bênh vực mà còn bị phạt khá nặng.  

Cái giá phải trả khi chàng thanh niên lao vào đuôi xe buýt ảnh 2

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại. Theo đó, lỗi lớn trong sự cố này thuộc về anh Lý.

Không chỉ bị giữ bằng lái xe, nam thanh niên này còn bị phạt 220 NDT vì tội vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại, 1330 NDT vì tội điều khiển xe không có biển số.

Đây là bài học xương máu dành cho Lý nói riêng và cho những người đang coi thường luật lệ giao thông, bất chấp sự nguy hiểm của bản thân và người khác khi vừa điều khiển xe vừa dùng điện thoại di động.

Hi vọng rằng nhiều người sẽ rút ra kinh nghiệm cho bản thân từ sự việc đáng tiếc này.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.