Phong trào sáng tạo trong thanh niên công nhân:

Cần bảo đảm tính rộng khắp, sáng tạo và thực tế

Cần bảo đảm tính rộng khắp, sáng tạo và thực tế
TP - Tối ngày 11/5, tại Bắc Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V. Tới dự có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực BCH T.Ư Đoàn.

Tại buổi lễ đã vinh danh 72 gương mặt thanh niên công nhân trẻ. Đặc biệt, có nhiều tấm gương tiêu biểu như bạn Nguyễn Văn Dũng là thanh niên khuyết tật nhưng đã trở thành thợ vẽ tranh cát tiêu biểu của Công ty TNHH Tranh cát Phi Long; bạn Trần Công Nhật, nhân viên Công ty điều hành dầu khí Biển Đông thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam có sáng kiến làm sạch giếng mỏ, giúp rút ngắn thời gian làm sạch 3 giếng từ 1 tháng xuống còn 10 ngày; bạn Trương Anh Văn, kỹ thuật viên cơ điện Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất đã tích cực nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng…

Thay mặt BCH T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao các gương mặt được tuyên dương lần này, khẳng định khát vọng cống hiến và sức trẻ của thanh niên công nhân Việt Nam. Anh Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đoàn viên thanh niên công nhân cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với mục tiêu bảo đảm tính rộng khắp, tính sáng tạo và tính thiết thực.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.