Cán bộ Đoàn giỏi lý thuyết lẫn kỹ năng, thực hiện

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội. (ảnh: Trường Phong).
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội. (ảnh: Trường Phong).
TPO - Ngày 15/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cùng 135 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 2.707 đoàn viên của Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn.

Đại hội được tổ chức với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ và tiết kiệm. Đại hội chủ trương không nhận hoa chúc mừng nhằm giảm sự xa hoa, lãng phí. Kết quả nhiệm kỳ công tác Đoàn, phong trào thanh niên khóa XXII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 được thể hiện sinh động qua video clip, với những hình ảnh và con số ấn tượng.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn thực hiện được 15 công trình thanh niên cấp Đoàn cơ quan; huy động 15 tỷ đồng kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa tổ chức các hoạt động; hỗ trợ tiêu thụ, giải cứu 850 tấn nông sản; tổ chức 50 hoạt động kỳ nghỉ hồng; 30 buổi sinh hoạt chuyên đề và các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trang fanpage của Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn có hơn 12.000 lượt yêu thích.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Anh Phong cho rằng, nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, có nhiều mô hình ghi dấu sự lớn mạnh trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên như của tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn.

Cán bộ Đoàn giỏi lý thuyết lẫn kỹ năng, thực hiện ảnh 1 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ nhất (ảnh: Trường Phong)

Anh Lê Quốc Phong đề nghị trong thời gian tới, tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn chú trọng thực hiện một số nội dung. Trong nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan T.Ư Đoàn cần xác định sự đa dạng của các khối đối tượng: Khối phong trào, khối xuất bản, báo chí…

Từ đó xây dựng các nhóm giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với từng đối tượng để phát huy hiệu quả cao nhất. ĐVTN cơ quan T.Ư Đoàn phải đi đầu trong kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu cho rèn luyện đạo đức, lối sống trong việc học tập, và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong xây dựng phong cách cán bộ Đoàn. Củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức Đoàn trực thuộc, chất lượng hoạt động của từng chi đoàn. Trong đó, tính chủ động, tính sáng tạo được thúc đẩy trở thành nét đặc trưng của các cấp bộ đoàn trong khối cơ quan T.Ư Đoàn.

“Công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong khối cần được chú trọng, nâng cao hơn nữa. Cán bộ Đoàn khối cơ quan T.Ư Đoàn phải là những người có lý thuyết giỏi, kỹ năng giỏi và quán triệt tổ chức thực hiện giỏi. Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn cần nhận thức đầy đủ về mối quan hệ giữa công tác Đoàn của cơ quan T.Ư Đoàn với phong trào thanh niên trên cả nước.

Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn mạnh sẽ góp phần cho sự phát triển công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước và ngược lại sự phát triển công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước đòi hỏi sự tham gia tích cực của đội ngũ ĐVTN cơ quan T.Ư Đoàn”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nói.

Trong khuôn khổ Đại hội, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ nhất đã được tuyên dương, khen thưởng, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, phóng viên ban Thời sự, báo Tiền Phong.

Cán bộ Đoàn giỏi lý thuyết lẫn kỹ năng, thực hiện ảnh 2 BCH Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa mới gồm 23 đồng chí. Anh Vũ Minh Thảo tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.