Cần chú trọng quy hoạch đào tạo cán bộ nguồn

Cần chú trọng quy hoạch đào tạo cán bộ nguồn
TP - Ngày 17/4, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, cùng đoàn kiểm tra Trung ương có buổi làm việc với huyện Đoàn Đắk Đoa và Tỉnh Đoàn Gia Lai về việc “Thực hiện quy chế cán bộ Đoàn” trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ đoàn.

Sau 4 năm quy chế được ban hành, đội ngũ cán bộ Đoàn của Gia Lai ngày càng trẻ hóa và chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, chính trị. Tỉnh hiện có 215/222 Bí thư Đoàn xã trong độ tuổi 24-37, chỉ có 7/222 người trên 37 tuổi.

Việc đào tạo cán bộ Đoàn chuyên trách và luân chuyển cán bộ hết tuổi Đoàn vẫn còn nhiều khó khăn. Anh Hải nói rằng, cán bộ Đoàn các cấp cần mạnh dạn đề xuất, tham mưu các cấp ủy xem xét tạo điều kiện luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi và quy hoạch đào tạo cán bộ nguồn.

MỚI - NÓNG