Cần nâng cao chất lượng đoàn viên

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, trao thẻ đoàn cho đoàn viên mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa. Ảnh: Nguyễn Thành.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, trao thẻ đoàn cho đoàn viên mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa. Ảnh: Nguyễn Thành.
TP - Trong chuyến công tác tại Quảng Nam, ngày 23/3, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, có buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Nam về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn. Cần nâng cao chất lượng đoàn viên, nếu chất lượng không cải thiện, sức mạnh tổ chức Đoàn sẽ yếu, anh Vinh nói.

Về công tác xây dựng Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh nói rằng, cần xem xét tình trạng kết nạp đại trà đoàn viên; việc kết nạp phải trở thành một phong trào thi đua. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị Tỉnh Đoàn Quảng Nam chú ý hơn việc giáo dục thanh niên chậm tiến, có nhiều mô hình, hoạt động thu hút các em tham gia, giao trách nhiệm cụ thể cho từng chi đoàn cơ sở.

Tại buổi làm việc, Tỉnh Đoàn Quảng Nam báo cáo những thành tích, kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Quảng Nam làm được trong năm 2014, trong 3 tháng đầu năm nay cùng những hoạt động tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2015. Đồng thời kiến nghị, Ban bí thư Trung ương Đoàn xem xét hỗ trợ kinh phí giúp đoàn viên thanh niên làm tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp; xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Dạy nghề Quảng Nam; quyết định đầu tư giai đoạn 2 Dự án Khu sinh hoạt Thanh thiếu niên Nước Oa; chuyển đổi nguồn vốn địa phương sang nguồn vốn Trung ương Đoàn ở một số hạng mục của dự án làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ…

Anh Nguyễn Đắc Vinh nhắc nhở Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Nam đặc biệt cân nhắc việc thực hiện các dự án để tránh lãng phí nguồn vốn. Cần tập trung nguồn vốn vào những công trình thiết thực. Riêng dự án làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, Tỉnh Đoàn Quảng Nam phải hết sức chú ý trong việc chuyển đổi ngân sách. Phải rút kinh nghiệm từ làng Thanh niên lập nghiệp A Sờ, phải tính đến chuyện duy trì lâu dài cho làng thanh niên sau khi bàn giao cho địa phương, phải lên phương án sử dụng đất, tính toán hiệu quả kinh tế, không để tái diễn như làng A Sờ trước đây…

Cùng ngày, anh Nguyễn Đắc Vinh đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu sinh hoạt Thanh thiếu niên Nước Oa, dự lễ kết nạp đoàn viên tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa (huyện Bắc Trà My); thăm chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam; nhân dịp kỷ niệm 40 giải phóng Quảng Nam, dự khai mạc Hội trại Quê hương và Tuổi trẻ do Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức.

* Ngày 23/3, tại thành phố Đồng Hới, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm thanh niên và khánh thành Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên kiểu mẫu tại Quảng Bình. Tại buổi lễ, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu, Trung tâm này nằm trong số 10 trung tâm kiểu mẫu của cả nước được Chính phủ phê duyệt. Với gần 92 tỷ đồng, trên diện tích gần 3ha, Trung tâm được đầu tư đồng bộ về năng lực, hiện đại hóa về trang thiết bị, cơ sở vật chất. Đây sẽ là cú hích cho công tác hướng nghiệp, đào tạo, giới thiệu việc làm cho lực lượng lao động trẻ không chỉ ở Quảng Bình mà các tỉnh Bắc, miền Trung.

Hơn 20 doanh nghiệp tuyển dụng lao động có uy tín tham dự ngày hội việc làm. Dự kiến đợt này, các doanh nghiệp tuyển dụng gần 7.000 vị trí, có hơn 1.000 chỉ tiêu du học, học nghề trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG