Cần quan tâm giúp đỡ thanh niên hoàn lương

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.
TP - Chiều 2/4, tại trụ sở Bộ Công an, diễn ra buổi phối hợp công tác giữa T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị CAND.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, trong những năm qua T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị đã phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống CAND, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên Công an trong bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn Tổng cục Chính trị CAND, Đoàn thanh niên Bộ Công an cần có những chính sách quan tâm hơn nữa giúp đỡ các thanh niên lầm lỡ hoàn lương. “Nhiều phạm nhân khi cải tạo tốt được ra tù, nhưng không kiếm được việc làm, bị kỳ thị có thể tái phạm tội. Tổng cục Chính trị CAND, Đoàn thanh niên Bộ Công an cần tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ các thanh niên hoàn lương có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng”, anh Vinh đề nghị.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết, sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn với Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực. “Lực lượng thanh niên Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự xã hội. Tổng cục Chính trị CAND luôn quan tâm đến các phong trào, kế hoạch hoạt động, các công trình thanh niên, các gương điển hình thanh niên Công an, luôn tạo mọi điều kiện cho những hoạt động thanh niên đạt kết quả tốt”, Thượng tướng nói.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị các ban ngành trong lực lượng CAND hàng tháng, hàng quý cung cấp thông tin về tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội để tuyên truyền cho đoàn thanh niên các cấp hiểu rõ, cảnh giác và có biện pháp ngăn chặn với các loại tội phạm. Đồng thời nêu các gương điển hình người tốt việc tốt trong lực lượng Công an để tuổi trẻ cả nước học tập. Thượng tướng mong muốn T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị CAND có nhiều sự phối hợp hiệu quả hơn nữa.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.