Bí thư thường trực T.Ư Đoàn:

Cần tạo ra nhiều diễn đàn nghiên cứu, trao đổi học thuật

Bí thư thường trực Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: Thanh Niên
Bí thư thường trực Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: Thanh Niên
TPO - Nhân dịp Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 diễn ra từ ngày 7 tới 10/11 tại Việt Nam, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam, Trung Quốc cần tạo ra nhiều diễn đàn nghiên cứu, trao đổi học thuật để giới trí thức trẻ hai nước có cơ hội tìm hiểu, chia sẻ kiến thức trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ… để từ đó có thể tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển và đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước, kết nối tình hữu nghị Việt - Trung.

“Thanh niên với tư cách là chủ nhân, người kiến tạo tương lai của dân tộc sẽ có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước, cũng như trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhận định.

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, để tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ, hợp tác giữa thanh niên hai nước, hằng năm, hai bên cần trao đổi nhiều hơn các đoàn du học sinh được đào tạo tại hai nước; tăng cường các đoàn biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hoá,  văn nghệ, thể thao, du lịch; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế, phát triển nông nghiệp, giữa các doanh nhân trẻ; thúc đẩy giao lưu, phối hợp giữa các tổ chức Đoàn, thanh niên hai nước ở những nơi có chung đường biên giới… “Từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa thanh niên và nhân dân hai nước”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nói.

Các cuộc liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chính là những hoạt động cụ thể để chuyển tải thông điệp của tuổi trẻ về sứ mệnh kết nối, vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình, ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước.

MỚI - NÓNG