Cần tập trung vào những hoạt động thiết thực, trọng điểm

Anh Hoàng Ngọc Thanh- cựu Bí thư Huyện đoàn Sông Lô, Vĩnh Phúc.
Anh Hoàng Ngọc Thanh- cựu Bí thư Huyện đoàn Sông Lô, Vĩnh Phúc.
TPO - "Tổ chức Đoàn không nên ôm đồm quá nhiều đầu việc. Nên tập trung vào các hoạt động thiết thực, trọng điểm", đó là ý kiến tâm huyết của cựu Bí thư Huyện đoàn Sông Lô, Vĩnh Phúc Hoàng Ngọc Thanh khi được hỏi làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn.

Thực tế hiện nay cho thấy phong trào thanh niên chưa thật sự tốt, chưa thật sự mạnh. Một số phong trào vẫn mang nặng tính hình thức, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên thanh nhiên tham gia.

Tổ chức  Đoàn dường như đang ôm đồm quá nhiều đầu việc. Thanh niên tham gia vào tất cả các hoạt động, từ thành lập ban chỉ đạo này đến hội nhóm kia, phong trào diệt chuột cũng gọi thanh niên, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm cũng hô hào thanh niên chung tay…

Hơn nữa, việc tổ chức quá nhiều cuộc thi tìm hiểu dễ gây tâm lý chán nản, uể oải cho các đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi tìm hiểu này chưa kết thúc đã có những chủ đề mới được chỉ đạo xuống. Như thế, thử hỏi lấy đâu hiệu quả hoặc có hiệu quả cũng không được như mong muốn.

Theo tôi, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn nên tập trung vào các hoạt động thiết thực, không nên lấy số lượng phong trào để tính thành tích. Với riêng đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn thì việc sinh hoạt hàng tháng là rất khó. Vì vậy, nên tập trung vào các thời điểm như tết, hè để vận động và thu hút, tập hợp lực lượng. Có thể tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu để đoàn viên, thanh niên chia sẻ, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ.

Đối với thanh niên nông thôn, thay bằng hô hào khẩu hiệu thì hãy “đồng hành” với họ bằng cách hướng dẫn, thực hiện các mô hình kinh tế cụ thể gắn với đặc thù địa phương. Thậm chí, không cần nói tới những vấn đề cao xa trên thế giới, hãy phát hiện những nhân tố mới, cách làm mới ở ngay bên cạnh họ, từ đó, cần có nhưng biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm khích lệ và nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận với vốn, khoa học kĩ thuật.

Theo tôi, không nên đổ lỗi không có kinh phí thì Đoàn không hoạt động hay không làm tốt nhiệm vụ được giao. Vấn đề ở đây là, anh có tham mưu, đề xuất và tranh thủ được sự quan tâm của các cấp, các ngành hay không. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của quần chúng, các mạnh thường quân là điều hết sức cần thiết.

Muốn làm được điều này, đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải biết cách tổ chức, phải thực sự là thủ lĩnh thanh niên, luôn tâm huyết với công tác Đoàn.

Anh Hoàng Ngọc Thanh, hiện là Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi về công tác tại Hội Nông dân, anh Thanh đã từng có 14 năm gắn bó với Đoàn thanh niên. (Từ năm 2004 đến năm 2009, đảm nhận vị trí Phó Bí thư huyện đoàn Lập Thạch, từ 2009-2015: Bí thư Huyện Đoàn Sông Lô). Anh Thanh từng nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của TƯ Đoàn các năm 2005, 2006, 2007, 2010, 2011,2013. Bên cạnh đó là nhiều bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.