Cần Thơ ra quân Tháng Thanh niên 2018

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh trống phát lệnh Tháng thanh niên
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh trống phát lệnh Tháng thanh niên
TPO - Sáng 26/2, Thành Đoàn Cần Thơ đã tổ chức ra quân Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham dự.

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, Tháng thanh niên năm nay sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa và nội dung các hoạt động Tháng Thanh niên của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Cần Thơ nói riêng. Từ đó, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị và nông thôn mới, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cần Thơ ra quân Tháng Thanh niên 2018 ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm (áo trắng) trao cờ lệnh cho lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ

Cần Thơ ra quân Tháng Thanh niên 2018 ảnh 2

Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ tặng 100 nón bảo hiểm cho học sinh khó khăn

Ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, các phong trào tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Tháng Thanh niên, thực hiện các công trình giao thông nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả của thanh niên, sẽ góp một phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của thành phố. Qua đó, nhiều đoàn viên thanh niên đã thực sự trưởng thành, vững vàng và sống có ích, sống bản lĩnh hơn. Đặc biệt qua những việc làm thực tế nêu trên, tình yêu quê hương, trách nhiệm với đồng bào đã được củng cố và phát triển trong mỗi đoàn viên thanh niên. 

Thiếu úy Hà Ngọc Thảo, Cán bộ Phòng Công tác Chính trị Công an Thành phố Cần Thơ, đại diện cho tuổi trẻ thành phố chia sẻ, đây là cơ hội, điều kiện để tuổi trẻ thành phố góp sức mình xây dựng quê hương. Tháng Thanh niên là tháng hoạt động cao điểm của tổ chức Đoàn – Hội – Đội các cấp thực hiện những việc làm cụ thể, mang lại giá trị thiết thực, góp phần giải quyết phần nào những khó khăn chung trong đời sống nhân dân ở các địa phương và chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên thành phố đã đã phát động, trọng tâm là cụ thể hoá bằng những công trình phần việc thông qua việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung trọng tâm trong tháng Thanh niên ở Cần Thơ là tuyên truyền, giáo dục truyền thống 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Lịch sử Đoàn thanh niên thành phố Cần Thơ; Tổ chức các hoạt động phát huy sức trẻ của thanh niên vì “Thành phố giàu đẹp, văn minh”; Tổ chức các hoạt động chăm lo thanh niên thành phố như: Ngày hội “Thanh niên Cần Thơ sáng tạo, hội nhập”; Củng cố và nâng cao chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý; chủ động kết nối các doanh nghiệp, đặc biệt là trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thành phố giải quyết việc làm cho thanh niên….

Cần Thơ ra quân Tháng Thanh niên 2018 ảnh 3

Quang cảnh lễ ra quân Tháng Thanh niên Cần Thơ.   ẢNH: HÒA HỘI

Dịp này, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ còn tặng 100 nón bảo hiểm cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cái Răng.

Ngay sau lễ khởi động, nhiều chương trình, hoạt động đã diễn ra: bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xóa bảng quảng cáo, lập lại trật tự giao thông…

Theo Theo TPO
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.