Cần Thơ thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên

Cần Thơ thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên
TPO - Trong 2 tháng diễn ra chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các cấp bộ đoàn trên thành phố đã thực hiện hơn 2.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng phục vụ cộng đồng.
Cần Thơ thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên ảnh 1

Sinh viên trường ĐH Tây Đô hỗ trợ xây nhà cho người dân ở Bến Tre. - Ảnh: Hoà Hội

Ngày 18/9, Thành đoàn Cần Thơ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Chiến dịch năm nay với chủ đề “Vì thành phố văn minh, xanh – sạch – đẹp”. do tác động của dịch COVID -19 nên diễn ra trong 2 tháng với sự tham gia của 6.565 chiến sỹ tình nguyện tham gia.

Cần Thơ thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên ảnh 2

Kết quả, sửa chữa, xây dựng, dặm vá 43 km và làm mới 17,72km đường giao thông nông thôn, tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; thực hiện “thắp sáng” các tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài 23,5km; xây mới 16 cầu giao thông nông thôn. Đồng thời, vận động tuyên truyền người dân nông thôn về công tác phòng, chống dịch COVID - 19 và hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng trên điện thoại Bluezone, thu hút hơn 5.000 người dân địa phương hưởng ứng tham gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn thực hiện nhiều công trình “Vẽ tranh tuyên truyền” trên các tuyến đường, hẻm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tăng vẻ mỹ quan đô thị. Một số hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, phát hoang, xóa trắng các bảng quảng cáo trái phép, làm vệ sinh các điểm đen về môi trường trên địa bàn, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, tháo gỡ các quảng cáo trên các cột điện,... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Cần Thơ thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên ảnh 3

Ngoài ra, Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị  tổ chức khai trương “Siêu thị Măng non” với phương châm “Thiếu gì cứ lấy” nhằm mục đích góp phần hỗ trợ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn với nhiều đồ dùng thiết bị đa dạng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của các em như: Cặp da, tập sách, viết và quần áo. Hoạt động đã thu hút hơn 1.200 em thiếu nhi đến tham quan và nhận quà từ siêu thị. Ngoài ra, mô hình được mở rộng đến các phường (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều; phường Thới An, phường Long Hưng, quận Ô Môn)… tổng giá trị hỗ trợ hơn 200 triệu đồng.

Cần Thơ thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên ảnh 4

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ - Chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện hè cho biết, hoạt động được các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai đồng bộ với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng đơn vị. "Hoạt động tình nguyện tiếp tục đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, góp phần tích cực giải quyết một số vấn đề đang đặt ra tại cộng đồng. Thông qua các hoạt động của Chiến dịch đã góp phần tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội", chị Ngọc Anh nói.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư thành đoàn còn cho rằng, chiến dịch góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và được nhân dân đánh giá cao. Thông qua các hoạt động đã tạo môi trường, động lực, khơi dậy và cổ vũ tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận được thực tiễn, rèn luyện bản thân, hoàn thiện tri thức và nhân cách sống, khẳng định bản lĩnh chính trị, cống hiến và trưởng thành.

Cần Thơ thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên ảnh 5

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cho biết, chiến dịch diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sự tác động lớn của đại dịch COVID -19, thời gian diễn ra chiến dịch ngắn hơn thường năm. Chính vì thế, đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng thanh niên cần phải thay đổi tư duy, sáng tạo hơn trong cách thức tổ chức hoạt động, để đảm bảo chất lượng phong trào, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong tình hình đó, với các phương thức hoạt động tình nguyện tại chỗ, hoạt động theo các đội hình chuyên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, với phương châm “Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn”, đến thời điểm tổng kết chiến dịch đã thực hiện hơn 2000 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng.

Ông Hiển khẳng định rằng, các công trình, phần việc của Đoàn bộ các cấp dù lớn hay nhỏ cũng đã tạo ra môi trường thuận lợi để tuổi trẻ thành phố cống hiến sức trẻ của mình, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị ở địa phương; tạo được dấu ấn tốt đẹp của thanh niên trong lòng quần chúng nhân dân, để lại những hình ảnh tình nguyện đẹp trong lòng người dân thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung. "Qua chiến dịch, các chiến sỹ tình nguyện thực hiện các công trình, phần việc đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", ông Hiển nói.

MỚI - NÓNG