Cần Thơ tuyên dương 75 gương Đội viên tiêu biểu

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên dương cho các em đội viên.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên dương cho các em đội viên.
TPO - Tối 15/5, tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, Hội Đồng Đội thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và tuyên dương 75 gương Đội viên tiêu biểu năm 2016.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Tâm, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố và hơn 300 đội viên đại diện cho 105.000 đội viên thành phố Cần Thơ.

Anh Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội thành phố Cần Thơ cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, Hội Đồng Đội thành phố Cần Thơ đã phát động nhiều hoạt động, phong trào thiết thực nhằm chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thiếu nhi phát triển toàn diện. Nổi bật là phong trào viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Vui học sử Việt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Giúp đỡ bạn nghè”"… Chỉ tính trong năm học 2014 - 2015, HĐĐ các cấp đã vận động trên 9.600 suất học bổng, hơn 4.400 bộ quần áo, 577 xe đạp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Thành Đoàn - Hội Đồng Đội thành phố cũng đã tổ chức các lớp huấn luyện Học kỳ trong quân đội, Em học làm chiến sĩ công an nhân dân, chương trình “Tôi tài giỏi - Bạn cũng thế” nhằm tạo môi trường giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng sống. Các hoạt động trên góp phần vun bồi lý tưởng, đạo đức lối sống cho đội viên, thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ bày tỏ mong muốn các đội viên tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực thi đua học tập, lao động; hiếu thảo và lễ phép với cha mẹ, thầy cô, biết giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Văn Hiền đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các bậc phụ huynh chú trọng việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ măng non; định hướng, giúp đỡ cho các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là măng non thế hệ Hồ Chí Minh.

Dịp này, Hội Đồng Đội thành phố Cần Thơ đã tuyên dương 75 gương đội viên tiêu biểu năm 2016 về thành tích trong học tập, rèn luyện cũng như những đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Hội Đồng Đội thành phố cũng đã trao tặng 3 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho 3 đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  vượt khó học tốt; trao 20 suất học bổng (15 suất trị giá 1 triệu đồng và 5 suất trị giá 800.000 đồng) từ nguồn quỹ học bổng Vừ A Dính cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.