Cảnh giác với tình nguyện viên rởm

Cảnh giác với tình nguyện viên rởm
TP - TP - Trên một số trang báo mạng, có thông tin một số tình nguyện viên (TNV) tiếp sức mùa thi chỉ sai đường, sai địa điểm thi khiến sĩ tử lao đao. Những ngày qua, PV Tiền Phong có mặt tại nhiều điểm thi, hầu hết phụ huynh phản ánh được TNV giúp đỡ tận tình, đúng địa chỉ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng kẻ xấu trà trộn dùng nhiều chiêu trò để lừa thí sinh, phụ huynh.
SVTN hăng hái, nhiệt tình cho một mùa thi tốt. Ảnh: Doãn Mẫn
SVTN hăng hái, nhiệt tình cho một mùa thi tốt. Ảnh: Doãn Mẫn.

Sáng 9-7, đang chờ con thi tại điểm thi ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, phụ huynh Lê Thanh Tín (Tân Yên, Bắc Giang) kể, hai bố con xuống bến xe Lương Yên được TNV chỉ dẫn tận tình ra xe buýt để về thuê trọ gần trường thi ở khu vực Giảng Võ.

Cách nhận biết tình nguyện viên rởm

Thành Đoàn Hà Nội thông tin: Phụ huynh, sĩ tử nhận dạng SVTN năm nay ngoài màu áo xanh, các tình nguyện viên đều phải đeo thẻ có dấu đỏ của trường, Thành Đoàn. Theo đó, phụ huynh dễ dàng nhận mặt cò nếu chỉ mặc áo xanh mà không đeo thẻ.

Trên xe buýt một thanh niên mặc áo xanh tình nguyện hồ hởi xách giùm ba lô đưa về phòng trọ gần điểm thi. Khi về phòng trọ ở khu vực Giảng Võ, thanh niên này lộ mặt cò mồi khi đòi tiền dẫn đường 200.000 đồng sau khi bác đã đồng ý thuê phòng trọ giá 100.000 đồng/ ngày. Biết mình bị lừa, bác cắn răng thuê trọ 2 ngày cho con thi xong.

Bà Nguyễn Thị Bình (quê Vĩnh Phúc) đưa con đi thi ở ĐH Y Hà Nội đã dính chiêu lừa ngay khi chân ướt chân ráo xuống Hà Nội. Do không theo xe vào bến, hai mẹ con bị cò đội lốt áo xanh tình nguyện tận tình vác ba lô cho hai mẹ con từ xe đi thẳng về nhà trọ.

Nhận phòng với giá 350.000 đồng/ ngày xong, bà được hàng xóm gần đó cho biết đó là bọn lừa đảo nên nhanh chóng trả phòng, chuyển chỗ. Sau khi thoát khỏi nhà trọ của cò, bà được TNV chỉ dẫn vào kí túc xá đăng ký trọ giá rẻ.

Theo quan sát của PV, trước cổng trường các điểm thi, vẫn còn tình trạng nhiều cò chèo kéo, dụ dỗ người nhà thí sinh gây khó dễ cho TNV hoạt động. Đội trưởng đội tình nguyện Nguyễn Đắc Dược, chốt tại trường THCS Việt Nam - Angieri, cho biết: “Từ đợt thi trước đã có rất nhiều co tập trung dụ dỗ phụ huynh về nhà trọ, khi bị TNV nhắc nhở, họ liền đe dọa”.

TNV Nguyễn Văn Bích, chốt tại điểm thi ĐH Khoa học Tự nhiên, cho biết: Những ngày qua, TNV ai cũng hăng say làm việc bất chấp thời tiết. Khó khăn lớn nhất là chống ùn tắc giao thông vào buổi chiều, lúc thí sinh ra khỏi phòng thi trùng với giờ nghỉ làm tại công sở.

Phụ huynh tập trung tại cổng trường đông dưới lòng đường xe buýt, khả năng xảy ra tai nạn rất cao. Có TVN mải tập trung dàn đường, suýt bị xe buýt đâm phải.

Không có chuyện chỉ sai đường

Tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Lương Yên, Gia Lâm (Hà Nội)... những ngày qua luôn nhộn nhịp màu áo xanh tình nguyện của thành Đoàn Hà Nội, hội đồng hương, đội SVTN của các trường.

Anh Nguyễn Đình Trung, phụ trách các đội TN Thành Đoàn Hà Nội, cho biết mỗi điểm nóng có hàng chục đội hình tình nguyện hoạt động theo các lĩnh vực chuyên biệt: tư vấn, hướng dẫn đường, phát tờ rơi, xe ôm miễn phí.?

Anh Trung nói thêm, thông tin tìm kiếm nhà trọ ở Hà Nội được 20 đội triển khai từ tháng 3. Các TNV tìm kiếm và chỉ dẫn nhà trọ toàn cựu TNV từ những năm trước nên không có chuyện sai sót.

Lường trước được các tình huống sai sót có thể xảy ra, anh Trung tiết lộ, Thành Đoàn lập đội chuyên biệt khảo sát các tuyến đường xe buýt và tổng hợp các điểm thi rõ ràng. Nếu các TNV không chắc chắn về chỉ dẫn của mình, đều chạy qua đội nòng cốt này để tham khảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG