Cặp đôi bị 'ném đá' vì cười vui chụp ảnh trước hỏa hoạn

Cặp đôi chụp ảnh trước khách sạn cháy. Ảnh: News
Cặp đôi chụp ảnh trước khách sạn cháy. Ảnh: News
TPO - Bức ảnh “tự sướng” của một cặp đôi trước khách sạn bốc cháy dữ dội tại Dubai đang bị “ném đá” dữ dội khi hàng chục nạn nhân của vụ hỏa hoạn đang đối mặt tử thần.

Theo Dailymail, một cặp đôi đã vui vẻ chụp ảnh với “phông nền” là khách sạn Address Dowtown, Dubai đang bốc cháy nghi ngút vào đêm 31/12/2015. Khuôn tươi cười cùng lời chú thích của bức ảnh khi được đăng tải trên mạng xã hội thực sự khiến mọi người choáng váng.

“Chúc mừng năm mới, Dubai yêu dấu. Chúa phù hộ cho thành phố này. Thành phố luôn khiến chúng tôi bất ngờ với những màn pháo hoa hoành tráng nhất”, lời chú thích của bức ảnh.

Ngay sau đó, bức ảnh được lan truyền rộng rãi và bị nhiều người chỉ trích.

“Cặp đôi ngu ngốc này đang chụp ảnh trước tòa nhà đang bốc cháy”, một cư dân mạng viết.

“Thật đáng xấu hổ. Hãy nghĩ về những người đang ở bên trong khách sạn đó”, một người khác viết.

Khách sạn 5 sao Address Downtown gặp hỏa hoạn chỉ vài giờ trước khi bước sang năm mới. Hỏa hoạn xảy ra gần Burj Khalifa – tòa nhà cao nhất thế giới và cũng là một trong những điểm bắn pháo hoa chào năm mới. 

Toàn bộ người trong tòa nhà được sơ tán khẩn cấp ngay sau vụ việc. RT dẫn lời các nhà chức trách cho hay, khoảng 14 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.