Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn

Anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư tỉnh đoàn Lạng Sơn trao tặng khẩu trang cho đội ngũ bốc xếp tại cửa khẩu Hữu Nghị .Ảnh: Duy Chiến
Anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư tỉnh đoàn Lạng Sơn trao tặng khẩu trang cho đội ngũ bốc xếp tại cửa khẩu Hữu Nghị .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Với tinh thần thiện nguyện, chung tay giúp sức đẩy lùi COVID-19 ngay tại cửa ngõ biên giới, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức.

Mặc nắng nóng trên 40 độ C, tại bến xe cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị- điểm tập kết và kiểm tra hàng hóa Hải quan thuộc công ty TNHH Xuân Cương (huyện Cao Lộc) vừa diễn ra chương trình “Hướng về biên giới- chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19” do cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn và sự đồng hành của Cty TNHH Chế biến &Xuất khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn, Salon tóc Sáng Huy (thành phố Lạng Sơn) tổ chức.

Hàng trăm lái xe xuất nhập khẩu, bốc xếp hàng hóa tại biên giới Việt- Trung được các bạn trẻ xứ Lạng trao tận tay mỗi người 2 khẩu trang cùng một lọ nước rửa tay khô. Họ đang rất cần những dụng cụ phòng chống dịch COVID-19 cũng như bảo vệ sức khỏe trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại.

Anh Lê Sơn, một “cửu vạn” tại cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, đây là lần đầu tiên anh được trao tận tay những vật dụng thiết yếu. “Các bạn trẻ còn mang chai nước quả nho rừng, chanh rừng xứ Lạng đến. Trong lúc xuất khẩu hàng hóa khó khăn, vẫn còn ùn ứ hàng hóa, được sự quan tâm như thế này, chúng tôi cảm thấy mát lòng, mát dạ”. Anh Sơn nói.

Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Nguyễn Tuấn Nam cho biết, trên 4000 chiếc khẩu trang và gần 1000 lọ nước diệt khẩu đã được phát cho lái xe, người lao động và lực lượng chức năng ở cửa khẩu Hữu Nghị. Ngoài ra, tuổi trẻ địa phương còn tặng cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại cửa ngõ biên giới 200 mũ chắn bọt, bụi.

Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 1 Với sự đồng hành của Cty TNHH Chế biến & xuất khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn, trên 4000 khẩu trang, gần 1000 lọ nước rửa tay khô đã được trao cho lực lượng chức năng và người lao động .Ảnh: Duy Chiến
Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Tỉnh đoàn Lạng Sơn trao 200 mũ chống bọt, bụi cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị .Ảnh: Duy Chiến

Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 3

Lái xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc được tặng khẩu trang, nước rửa tay .Ảnh: Duy Chiến 

Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 4

Người lao động nhận vật dụng phòng dịch COVID-19 ngay tại nơi làm việc .Ảnh: Duy Chiến

Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 5

Người bốc vác tại cửa khẩu Hữu Nghị vui mừng nhận khẩu trang, nước rửa tay khô từ các tình nguyện viên của Cty TNHH chế biến & XK Nông lâm sản Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 6

Xe điện chở vật dụng phòng chống COVID-19 của chương trình thiện nguyện đi đến cửa ngõ biên giới phát tận tay khẩu trang, nước rửa tay khô cho lái xe xuất nhập khẩu .Ảnh: Duy Chiến

Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 7

Sản phẩm nước chanh rừng, nho tươi xứ Lạng được Cty TNHH chế biến &XK Nông lâm sản Lạng Sơn tặng cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới .Ảnh: Duy Chiến

Cắt tóc, tặng khẩu trang cho lái xe, người lao động ở biên giới Lạng Sơn ảnh 8

Nhóm thiện nguyện Salon tóc Sáng Huy (thành phố Lạng Sơn), tình nguyện cắt tóc miễn phí cho lái xe, lao công tại biên giới. Chỉ trong nửa ngày đã có trên 200 người đã có mái tóc gọn gàng, sạch đẹp .Ảnh: Duy Chiến

Bên cạnh đó, nhiều lao động đã được các thợ cắt tóc Salon Sáng Huy chỉnh sửa mái đầu gọn gàng, sạch đẹp. Nhiều người xếp hàng để đến lượt cắt tóc vì đã nhiều tháng nay họ bù đầu vì COVID-19.

Đại úy Lưu Ngọc Sơn, Chính trị viên phó đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị cho rằng, hoạt động thiện nguyện trên rất thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng toàn quân, toàn dân vượt lên những khó khăn, từng bước chiến thắng dịch bệnh ngay tại cửa ngõ biên cương của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.