Cậu bé 'trò chơi'

Thủy Ngọc Canh đam mê sáng tạo trò chơi. Ảnh: T.B
Thủy Ngọc Canh đam mê sáng tạo trò chơi. Ảnh: T.B
TP - Thủy Ngọc Cảnh (học sinh lớp 9, trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) được mọi người gắn biệt danh cậu bé trò chơi. Cảnh vừa giành giải nhì cuộc thi Sáng tạo trẻ thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 7.

> Sinh viên 'kiến' thi tài

Đam mê sáng tạo của Cảnh xuất phát từ việc em nhận thấy hiện các trò chơi hữu ích dành cho lứa tuổi học trò rất ít, trong khi những trò chơi vô bổ như game bạo lực phát triển mạnh.

“Một lần xem phim hoạt hình, bắt gặp hình ảnh chú hề đi trên sợi dây nhỏ, em bỗng nảy ra ý tưởng về trò chơi chú hề đi trên dây”, Cảnh cho biết.

Gia đình nghèo, không có điều kiện mua linh kiện, Cảnh đi nhặt nhạnh từng mảnh gỗ người khác vứt đi để đẽo thành hình dáng chú hề, còn mô tơ gắn điều khiển cho chú hề di chuyển trên sợi dây được em tận dụng từ những thứ bỏ đi.

Mô hình trò chơi chú hề đi trên dây của Cảnh bất ngờ giành giải nhì tại cuộc thi Sáng tạo trẻ thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh và sau đó giành giải cao toàn quốc.

Không chỉ giỏi sáng chế trò chơi, Cảnh nhiều năm liền là học sinh giỏi. Sắp tới em sẽ là một trong những đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi triển lãm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ quốc tế diễn ra tại Thái Lan.

“Trước mắt em sẽ cố gắng tập trung học thật tốt và hoàn thành các ý tưởng sáng tạo. Sau này em muốn theo đuổi ngành kỹ thuật”, Cảnh chia sẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG