Câu chuyện hòa bình Việt Nam trên đất Nhật

Câu chuyện hòa bình Việt Nam trên đất Nhật
TP - Tối 14/4, Chương trình Câu chuyện hòa bình số 4 - Cánh hoa hòa bình, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức, diễn ra tại Tokyo International Forum, nơi tổ chức sự kiện, hội nghị, trình diễn nghệ thuật sang trọng bậc nhất của thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Lê Quốc Phong dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tham dự, chỉ đạo chương trình. Trước giờ Câu chuyện hòa bình Việt Nam trên đất Nhật được trình diễn, Đoàn Việt Nam giới thiệu nhiều câu chuyện hòa bình khác qua các bức ảnh “biết nói” tại triển lãm ảnh Việt Nam hòa bình lúc 18 giờ ngày 14/4.

60 bức ảnh trong triển lãm được chọn lọc và trao giải từ cuộc thi “Tận hưởng bản sắc Việt” ghi lại những hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, thể dục thể thao giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Mỗi bức ảnh là một thông điệp về hòa bình được trình bày theo ba chủ đề chính: Vẻ đẹp bất tận (cảnh đẹp quê hương Việt Nam từ Bắc chí Nam với ruộng bậc thang ở Hà Giang, những hòn đảo như vảy rồng ở vịnh Hạ Long, những hang động mới khám phá ở Quảng Bình, những buổi chợ nổi miền Tây sông nước...); Cuộc sống thanh bình (cuộc sống thường nhật của người dân ở các vùng miền, du khách hòa mình trải nghiệm cuộc sống của dân bản địa, lễ hội mưu cầu phồn vinh, hạnh phúc); Biển trời Việt Nam (những bức ảnh ấn tượng về các vùng biển, bờ biển dài hơn 3.000km của đất nước hình chữ S). 

Ngoài ba chủ đề chính, triển lãm còn dành riêng một góc cho chủ đề phụ về sự bất an của hòa bình thế giới: vấn đề di cư, chiến tranh, nạn khủng bố...

MỚI - NÓNG