Chàng kỹ sư và rô bốt “thám hiểm” cống ngầm

Chàng kỹ sư và rô bốt “thám hiểm” cống ngầm
TP - Kỹ sư xây dựng Nguyễn Minh Hưng (SN 1971) chuyên viên dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Buôn Ma Thuột đã âm thầm tự mày mò chế tạo ra một con rôbốt kiểm tra đường cống ngầm.

Sau 2 năm mất ăn mất ngủ, đầu tư toàn bộ tiền lương kiếm được (trên 100 triệu đồng) để mua thiết bị và trả tiền công hàn xì cho ông thợ tiện hàng xóm, anh Hưng cho trình làng con rôbốt có 6 bánh xe nặng gần 30 kg.

Ngay lần đầu xuất quân, con rô bốt của anh đã phát hiện ra đường cống chính 700 mm có một đoạn bị vỡ sụt, có nguy cơ làm tắc nghẽn cả hệ thống.

Ông giám đốc dự án người Mỹ đã không tiếc lời khen ngợi con rô bốt cùng ông chủ thông minh của nó và đề nghị anh Hưng nghiên cứu thu nhỏ kích thước để con rô bốt có thể kiểm tra được toàn bộ hệ thống cống ngầm, trong đó có trên 60 km ống nhỏ từ 150 - 250mm.

Được sự giúp đỡ của em trai là thợ kim hoàn kiêm thợ sửa xe máy, anh Hưng đã thu nhỏ được nhiều chi tiết của rô bốt. Phiên bản “rôbốt 4.0” mới nhất của anh Hưng có thể chui và kiểm tra đường ống có kích thước 150 mm.

Trong trường hợp vướng chướng ngại vật bị lật úp hoặc lật ngang nó vẫn chạy bình thường. Nó có thể mang theo đường ống dẫn nước áp lực cao để thông tắc cống trong trường hợp cần thiết. Hình ảnh ghi lại có độ nét cao, dễ dàng để người điều khiển phân tích và đánh giá thực trạng của từng đoạn cống ngầm.

Khi chưa có rô bốt của anh Hưng, để kiểm tra gần 100 km cống ngầm chạy khắp các tuyến đường của TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), dự án tốn gần 3 tỷ đồng /năm. Trong khi đó, rô bốt của anh Hưng dễ dàng lùng sục khắp các ngóc ngách của hệ thống cống ngầm mà chỉ cần tốn tiền lương cho một người điều khiển.

Nhiều tỉnh thành khác nghe tin anh Hưng chế tạo được rô bốt đã háo hức đến xem, đặt hàng. Anh tự tin cho biết, giờ đây, chỉ với 100 triệu đồng, anh có thể chế tạo 3 con rô bốt kiểm tra hệ thống cống ngầm cho các đơn vị có nhu cầu.   

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.