Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ lái thử siêu xe

Chân dung ông chủ trẻ của website ôtô triệu đô.
Chân dung ông chủ trẻ của website ôtô triệu đô.
Ngoài việc điều hành một website do chính mình thành lập, Adnan Ebrahim còn nhận những chiếc siêu xe mới để kiểm tra và chạy thử.

Theo Business Insider, Adnan Ebrahim thành lập trang web Car Throttle ngay tại phòng ngủ của mình khi còn theo ngành Kinh tế, Đại học London vào năm 2009. Đến nay, Car Throttle trở thành website dành cho những người mê xe hơi lớn nhất ở Anh với 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng và 800.000 người đăng ký trên YouTube.

Đứa con tinh thần của Ebrahim có tính tương tác rất cao, với 99% nội dung đến từ bình luận, ảnh hay clip do những người sử dụng đăng tải và chỉ có 1% của đội ngũ biên tập nội bộ. Đây được coi là mô hình công ty truyền thông đi tiên phong trong thời đại kỹ thuật số.

Car Throttle có ảnh hưởng lớn đến người mê xe trẻ tuổi. Vì thế, Ebrahim thường xuyên nhận được nhiều chiếc xe hơi sang trọng để kiểm tra và lái thử.

Chàng triệu phú hài hước chia sẻ, những người hàng xóm còn nghĩ anh là tay buôn ma túy khi thấy anh ngồi trước vô lăng của hàng loạt siêu xe.

Ngay từ nhỏ khi nhìn thấy những ôtô sang trọng do anh họ mượn của bạn bè giàu có để lái thử, Ebrahim đã ao ước lớn lên sẽ có một chiếc xe cho riêng mình.

Giờ đây ở tuổi 25, Ebrahim sở hữu chiếc BMW M3 có giá hàng chục nghìn USD, song anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng. “Xe mới của tôi có thể sẽ là một chiếc Audi R8” - chàng trai tiết lộ.

Khi vừa tốt nghiệp, không giống như phần lớn bạn đại học, Ebrahim khước từ lời mời làm việc hấp dẫn tại một ngân hàng đầu tư lớn để kiên trì cùng Car Throttle. Nhưng trước đó, anh cũng phải trải qua không ít khó khăn, sức ép để có được sự nghiệp thành công như hôm nay.

Chàng trai 25 tuổi chia sẻ: "Lúc còn là sinh viên, tôi từng được đề cử một giải thưởng dành cho ý tưởng kinh doanh qua website mới lạ. Song một ngày trước khi nhận giải, nhiều người có tiếng tăm trong ngành công nghiệp xe hơi đã tới gặp hiệu trưởng chỉ trích ngôn ngữ, giọng điệu được sử dụng trên Car Throttle. Kết quả là nhà trường tin những lời đó và quyết định không trao thưởng cho tôi nữa”.

Sau sự việc đó, Ebrahim nhận ra rằng, với sự khởi nghiệp mới, bạn cần chút phá cách, bản lĩnh và “đừng ngại thử nghiệm”, có thể là nội dung mới, nền tảng mới, phương thức phân phối mới.

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ lái thử siêu xe ảnh 1

Hàng xóm từng nghĩ Ebrahim là tay buôn ma túy vì thường xuyên lái hàng loạt siêu xe.

“Tất cả nhân sự ở Car Throttle liên tục thử nghiệm các phương pháp mới với hy vọng tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu cộng đồng dành cho những người mê xe. Gần đây, chúng tôi vừa cho ra mắt ứng dụng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng như Facebook hay Twitter” - CEO trẻ chia sẻ.

Ebrahim hiện cùng 20 nhân viên vận hành Car Throttle tại một văn phòng ở phía Đông London và đang mở rộng kinh doanh tới thị trường New York. Chàng triệu phú chia sẻ, mỗi ngày anh làm việc tới 16 tiếng và thậm chí không nghỉ ngày cuối tuần.

Ebrahim tuổi từng vinh hạnh nhận lời mời tới dinh Thủ tướng Anh David Cameron, nơi người sáng lập kiêm CEO của Alibaba - Jack Ma cũng có mặt. Anh đã nói với Jack Ma về chiếc máy nghe nhạc MP3 mình mua từ Alibaba nhưng không dùng được khi còn là học sinh. Jack Ma công nhận câu chuyện rất hài hước nhưng cũng lém lỉnh cho hay, ông sẽ không đền bù thiệt hại.

Nam CEO trẻ tuổi cũng có quan hệ rất tốt với tay đua F1 người Anh - Lewis Hamilton và huyền thoại bộ môn trượt ván - Tony Hawk.

Chàng triệu phú 25 tuổi nói với phóng viên Business Insider về dự định mở rộng kinh doanh. Anh cho biết, hiện 92% người sử dụng Car Throttle là nam giới. Ebrahim quyết định cho ra mắt cộng đồng thứ hai mang tên Missfit - nơi bàn luận về thời trang và làm đẹp dành riêng cho phái đẹp.

Chàng trai tài năng này hiện vẫn sống cùng cha mẹ ở vùng ngoại ô Virginian Water, Surrey, Anh và đều đặn nhận lái thử những chiếc xe thể thao.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).