Chàng trai thích sưu tập máy hút bụi

Chàng trai thích sưu tập máy hút bụi
TPO - Jack Copp (24 tuổi, Anh) có niềm đam mê đặc biệt với các loại máy hút bụi, anh đã sưu tập được khoảng 120 chiếc máy hút bụi các loại từ khi 5 tuổi cho tới nay.

Nhờ có niềm đam mê mãnh liệt này, mới đây Copp đã được Dyson, một công ty sản xuất máy hút bụi uy tín ở Anh nhận vào vị trí trợ lý dịch vụ khách hàng.

Một phát ngôn viên của Dyson nói: "Anh Copp đã tiếp cận chúng tôi và đưa ra những kinh nghiệm độc đáo phục vụ cho công ty. Chúng tôi đã bị thuyết phục và quyết định nhận anh vào làm.”

Copp chia sẻ: “Trẻ em thường thích chơi xếp hình lego khi còn bé nhưng tôi chỉ thích chơi với máy hút bụi. Khi tôi 5 tuổi, mỗi lần bà dùng máy hút bụi tôi cảm thấy rất sợ hãi nhưng sau khi được bà hướng dẫn cách sử dụng tôi liền bị mê hoặc.”

 
Chàng trai thích sưu tập máy hút bụi ảnh 1

"Những người hàng xóm thường mang những chiếc máy hỏng sang nhờ tôi sửa và tôi sẽ trả lại họ chiếc máy vận hành tốt vào ngày hôm sau. Đôi khi họ muốn dùng cái mới và mang cái máy cũ sang tặng tôi.”

Anh Copp sẽ có cơ hợi tận dụng “sự uyên bác” của mình khi được nhận vào làm tại văn phòng của công ty Dyson ở Malmesbury, Wilts. Công việc của anh là tư vấn cho những khách hàng vận hành và sửa chữa máy qua Twitter và Facebook.

Chàng trai thích sưu tập máy hút bụi ảnh 2

"Mọi người thường thắc mắc rằng ngôi nhà của tôi chắc hẳn rất sạch sẽ. Và đó là sự thật. Đối với tôi không sử dụng máy hút bụi hàng ngày như bạn có ô tô mà không lái vậy. Cha mẹ thường mua tặng tôi máy hút bụi vào giáng sinh và ngày sinh nhật.”

“Lịch sử phát triển của chiếc máy hút bụi cũng rất hấp dẫn với tôi. Chiếc máy cổ nhất mà tôi có là Hoover 541 từ năm 1923. Tôi không “thiên vị” chiếc máy nào vì tất cả đều đặc biệt với tôi. Tôi luôn là một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu chiếc máy hút bụi của Dyson khi nó được bán trên thị trường.”

Lê Anh
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.