Chàng trai Việt trong top 192 lãnh đạo trẻ toàn cầu

Chàng trai Việt trong top 192 lãnh đạo trẻ toàn cầu
TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT tổ hợp Giáo dục TOPICA là đại diện duy nhất của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới vinh danh cùng lãnh đạo Facebook, Google, Nike, Ngân hàng thế giới...

Chàng trai Việt trong top 192 lãnh đạo trẻ toàn cầu 

TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT tổ hợp Giáo dục TOPICA là đại diện duy nhất của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới vinh danh cùng lãnh đạo Facebook, Google, Nike, Ngân hàng thế giới...

TS Nguyễn Minh Tuấn
TS Nguyễn Minh Tuấn.
 

Trong danh sách 192 lãnh đạo trẻ toàn cầu (Young Global Leaders) năm 2012 vừa được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh có Tổng giám đốc Puma, lãnh đạo cấp cao của Google, Facebook, Nike, lãnh đạo các ngân hàng, quỹ đầu tư, các bộ trưởng trẻ của Australia, Thụy Điển, Chile và đặc biệt là ông Salman Khan, nhà sáng lập Khan Academy - tổ chức đào tạo trực tuyến đang tạo ra cơn sốt trong ngành giáo dục với sự hậu thuẫn của Bill Gates và Google.

Còn TS Phạm Minh Tuấn, người Việt Nam duy nhất được tuyên dương năm nay, đã có những đóng góp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng đào tạo, ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ cao, và chuyển giao kinh nghiệm cho mạng lưới 20 nước châu Á - Thái Bình Dương. Các hoạt động đó được Chủ tịch Microsoft Bill Gates, Tổng giám đốc Qualcomm Paul Jacobs Jr., Phó Chủ tịch World Bank Devan Janamitra, cùng nhiều lãnh đạo của Việt Nam đánh giá cao.

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab cho biết, sau khi xem xét kỹ hồ sơ của hàng nghìn lãnh đạo trẻ từ khắp khu vực trên thế giới, hội đồng bình chọn đã chọn ra các gương mặt tiêu biểu. "Việc các vị được bình chọn là ghi nhận những thành tích chuyên môn, những cống hiến cho xã hội và tiềm năng của các vị trong việc đóng góp vào định hướng tương lai của thế giới qua vai trò lãnh đạo đầy nhiệt huyết", ông Chủ tịch nói.

Young Global Leaders là chương trình thường niên của WEF nhằm tôn vinh và kết nối các lãnh đạo trẻ dưới 40 tuổi trên toàn thế giới, những người không chỉ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình mà còn có những cống hiến tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế.

Trong danh sách những gương mặt được tôn vinh các năm trước đây có Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook; Larry Page, nhà sáng lập Google; David Cameron, Thủ tướng Anh, và giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học đoạt giải thưởng Fields.

Theo Nguyễn Lê
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG