Chat sex... di động

Chat sex... di động
TPO - Chỉ cần đặt nickname khêu gợi, online bằng điện thoại di động kết nối GPRS và dịch vụ chat qua điện thoại, dù không muốn, người sử dụng cũng phải nhận những tin nhắn: “khách sạn em nhé”, “anh muốn xxx”…
Chat sex... di động ảnh 1
Một đoạn chat rủ đi... nhà nghỉ. Ảnh: Trần Đan.

“Có muốn chat sex với mình không? Mình sẽ chỉ cho bạn cách XXX học được hồi ở Malaysia…”. Đó là lời khiêu khích khiếm nhã của nickname boychungtinh... tại cửa sổ kết bạn của dịch vụ chat trên điện thoại di động.

Đây chỉ là một trong số nhiều tin nhắn bậy bạ thời gian gần đây. Online chưa đầy năm phút, một danh sách (list) dài đến gần 20 nickname nhảy vào chat với tôi, nói chuyện sex, rủ đi nhà nghỉ... với những ngôn từ bệnh hoạn.

Anh Trần Văn Quang, một người thường xuyên chat bằng điện thoại di động, bực bội: “Cứ online là có nhiều người chat, rủ đi nhà nghỉ, tẩm quất mát xa… làm tôi rất khó chịu”.

Theo kinh nghiệm của người có nickname theanh2…, nắm bắt được xu hướng chat qua điện thoại di động ngày càng nhiều, gái mại dâm tranh thủ lập nick khêu gợi, lên mạng cò kéo khách, thay vì vào phòng chat trên mạng internet.

Họ online trên điện thoại 24/24 giờ, buông lời lả lơi, giới thiệu số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, gửi hình ảnh cho đối tác. Nếu OK, hai bện hẹn gặp.

Không chỉ gái làng chơi, nhiều kẻ môi giới mại dâm cũng tranh thủ kiếm ăn thông qua dịch vụ này.

Trong một lần chat đêm với tác giả, nickname sex_is… tự xưng tên Hùng, quê Hòa Bình, mời ai quan tâm đều có thể qua đêm với những quý bà thừa tiền, thiếu tình. Người này cho cả số điện thoại để tiện liên lạc và lấy công dắt mối là thẻ điện thoại mệnh giá 500.000 đồng.

Ngoài gái mại dâm và môi giới mại dâm, dùng dế online nói chuyện người lớn cũng là cách nhiều choai choai ưa thích.

Thất tình, chủ nhân nick Theanh2… thường xuyên lên mạng bằng điện thoại di động, tìm những nickname khác nói chuyện phòng the.

Công bằng nhìn nhận, chat qua điện thoại là một trong những dịch vụ kết bạn làm quen, giao lưu rất hữu ích. Nhưng, một số kẻ lợi dụng hình thức này để thực hiện ý đồ xấu.

Chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội, từng làm dịch vụ kết bạn này, cho biết: Xuất phát từ mục đích tốt, nhưng cộng đồng sử dụng dịch vụ nhiều nên cũng rất khó kiểm soát.

MỚI - NÓNG