Tin tức

Cháy hết mình với 'Hành trình bài ca sinh viên năm 2015'

Cháy hết mình với 'Hành trình bài ca sinh viên năm 2015'
TP - Tối 12/4, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết khu vực đầu tiên của chương trình “Hành trình bài ca sinh viên năm 2015” do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Tổng Cty Viễn thông Viettel tổ chức.

Hai ca khúc đã chinh phục ban giám khảo và khán giả đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc là bài hát Linh thiêng hào hoa của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Quê hương của Trường ĐH Sư phạm 2.

Vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra ở 8 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội là điểm mở màn. Đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào 30/5 tới.

Quang Lộc

* TPHCM giành giải Nhất Ánh sáng soi đường khu vực Đông Nam bộ

Tối 12/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 khu vực Đông Nam bộ, với sự tham gia của các đội TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Kết quả, đội tuyển TPHCM chiến thắng với 75 điểm sau khi xuất sắc trả lời câu hỏi cuối cùng trong phần thi “Ánh sáng soi đường” và giành quyền lọt vào trận đấu khu vực miền Nam với các đội An Giang, Đồng Tháp.     

Lưu Trinh

* Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Malaysia kết nối cộng đồng

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Malaysia vừa tổng kết hoạt động của hội trong năm 2014 và chuẩn bị kế hoạch cho năm 2015.

Kết thúc hội nghị, Ban chấp hành mới của Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Malaysia đã ra mắt với 15 thành viên chủ chốt được bầu chọn từ các trường đại học trên địa bàn Malaysia.

Theo TTXVN

* Đoàn viên thanh niên chung tay chăm sóc người cao tuổi

Chiều 13/4, Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức ký kết chương trình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn năm 2015. 

Theo anh Nguyễn Chí Quang, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, thông qua chương trình, tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc chăm sóc thường xuyên, liên tục đối với sức khỏe, đời sống tinh thần và vật chất cho người cao tuổi, đặc biệt là đối tượng bệnh tật, nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn… Cũng từ chương trình này, tuổi trẻ toàn tỉnh có điều kiện thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nâng cao tinh thần kính lão đắc thọ.

Ngọc Văn

MỚI - NÓNG