Chị Nguyễn Thị Thu Thủy tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng hoa chúc mừng đại hội.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng hoa chúc mừng đại hội.
TPO - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Nam Định Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội xác định nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong từng nhóm đối tượng thanh niên; phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

 Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nam Định có những bước phát triển mới với nhiều hoạt động sáng tạo và hiệu quả; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được đẩy mạnh thông qua các mô hình, giải pháp, công trình, phần việc thiết thực và hiệu quả.

Tổ chức Đoàn ngày càng thể hiện rõ vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và cổ vũ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương. Qua các hoạt động phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến, cần cù, sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Nam Định thời kỳ mới.

Anh Dũng đề nghị, nhiệm kỳ tới tuổi trẻ Nam Định cần tập trung, kiên trì đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ được quán triệt xuyên suốt trong mọi hoạt động cùa tổ chức Đoàn.

Chú trọng phát hiện, tuyên dương những tấm gương điển hình tiên tiến để lan tỏa các gương sáng thanh niên. “Cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, tâm huyết, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời, cũng cố tổ chức Đoàn cơ sở và Chi đoàn, để mỗi Chi đoàn thực sự là tế bào vững mạnh là môi trường tốt để đoàn viên sinh hoạt, rèn luyện và trưởng thành.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm có các giải pháp tích cực thu hút, tập hợp, hỗ trợ thanh niên công nhân thanh niên tôn giáo trên địa bàn, cùng với thanh niên toàn tinh đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” anh Dũng nhấn mạnh.

Tại Đại hội, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 3 đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV: Bùi Hoàng Tùng, Nguyễn Hồng Khanh, Triệu Văn Thái.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ tỉnh Nam Định thành lập 146 Đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”; 32.300 lượt ĐVTN tham gia đăng ký hiến máu, thu được 31.666 đơn vị máu; thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 gia đình chính sách, người nghèo; tư vấn, hướng nghiệp cho 53.455 thanh niên; 14.503 thanh niên được giới thiệu việc làm; 3.990 thanh niên được tổ chức Đoàn tư vấn xuất khẩu lao động; kết nạp được 76.414 đoàn viên mới; 6.262 ĐVTN được kết nạp Đảng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.