Chị Phạm Thị Thùy Dung tái đắc cử Bí thư tỉnh Đoàn Hậu Giang

 Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Hậu Giang chụp ảnh cùng ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2017- 2022
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Hậu Giang chụp ảnh cùng ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2017- 2022
TPO - Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ 10 nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc. Chị Phạm Thị Thùy Dung tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Đại hội bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó chị Phạm Thị Thùy Dung tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn và 3 phó Bí thư là anh Nguyễn Minh Thương, Trương Minh Hoàng và Bùi Hữu Lộc.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, trong giai đoạn mới với việc đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, sự biến động về số lượng thanh niên ở khu vực nông thôn và thành thị; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm… sẽ tác động đa chiều đến định hướng tư tưởng và phát huy thanh niên; vấn đề khởi nghiệp và sáng tạo khởi nghiệp đang là đòi hỏi tất yếu; vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục phát huy cao độ tinh thần sáng tạo, bám sát nhiệm vụ của địa phương để tổ chức các hoạt động phù hợp góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngoài ra, anh Lương yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN. Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đa dạng hóa loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên. “Các cấp bộ đoàn trong tỉnh phải chú trọng nâng cao chất lượng  đoàn viên, mỗi đoàn viên phải thật sự là tấm gương mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống”, anh Lương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn còn yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn để có ngày càng nhiều hơn những nhân tố tiêu biểu giới thiệu cho Đảng, góp ý để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị  chính trị ngày càng vững mạnh. 

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hậu Giang đã làm được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa sâu sắc như: xây dựng 900km đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa; Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận, thực hiện 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 173 công trình thanh niên cấp huyện, 8.833 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với giá trị làm lợi cho xã hội trên 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn Đoàn bộ thành lập và củng cố 271 đội TNTN tại chỗ, 129 đội hình TNTN hỗ trợ các địa bàn khó khăn; tổ chức thực hiện được 100.000 hoạt động tình nguyện; xây dựng và bàn giao được trên 248 căn nhà cho đội viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên gặp khó khăn về nhà ở; có trên 45.804 lượt ĐVTN đăng ký hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 30.441 đơn vị máu; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 75.455 lượt người; trao tặng 1.000 bộ cờ nước và ảnh Bác, thăm và tặng 38.478 phần quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu cán bộ Đoàn, tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về biển đảo, chủ quyền Tổ quốc, ủng hộ nguồn lực, kinh phí, chăm lo đời sống, học tập cho con em chiến sĩ; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa; tăng cường kết nghĩa với các đơn vị, địa phương nơi biên giới, hải đảo. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”, phát động quyên góp chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, “Vì nghĩa tình biên giới hải, đảo”, “Trường Sa xanh”, tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân”.

Chị Phạm Thị Thùy Dung tái đắc cử Bí thư tỉnh Đoàn Hậu Giang ảnh 1

Các đại biểu biểu quyết

Chị Phạm Thị Thùy Dung tái đắc cử Bí thư tỉnh Đoàn Hậu Giang ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu

Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang Phạm Thị Thùy Dung cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là sẽ tập trung đồng hành và hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp và việc làm. Cụ thể, triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2016 - 2021”, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng: Sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh.

Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; kết hợp hoạt động hướng nghiệp với đào tạo nghề trong các trường trung cấp nghề; Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp đối với thanh niên. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ hợp tác, hợp tác xã của thanh niên. Xây dựng và triển khai một số đề án, chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới. Huy động nguồn vốn vay qua Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội doanh nhân trẻ của tỉnh. Xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.