Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Chia sẻ chỉ trong “1 nốt nhạc” tại ứng dụng “Dai hoi XI”

Chia sẻ chỉ trong “1 nốt nhạc” tại ứng dụng “Dai hoi XI”
TP - Những tập văn bản, hồ sơ bằng giấy dày cộp giờ chỉ còn là quá khứ; những ý kiến tâm huyết của các đại biểu sẽ không chỉ bó hẹp trong thời gian buổi diễn đàn; tâm tư, nguyện vọng, tình cảm hay những chùm ảnh “tự sướng” cùng nhau giữa các đại biểu sẽ được chia sẻ với nhau chỉ trong “1 nốt nhạc” tại ứng dụng “Dai hoi XI”.

Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn vừa cho ra đời ứng dụng “Dai hoi XI”. Với việc cài đặt ứng dụng này vào thiết bị điện thoại di động, các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cập nhật một cách nhanh chóng và chia sẻ một cách nhanh nhất mọi thông tin liên quan đến sự kiện chính trị quan trọng nhất của tuổi trẻ cả nước diễn ra vào những ngày đầu tháng 12 tới. Đây là một trong những điểm mới, sự sáng tạo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhằm cắt giảm những thủ tục văn bản rườm rà.

Để cài đặt ứng dụng có 3 cách: Cách 1, quét mã QR; cách 2: Truy cập vào link onelink.to/daihoixi; cách 3, vào Google Play (thiết bị Android) hoặc Apple Store (với thiết bị iOS) tìm ứng dụng “Dai hoi XI”. Để đăng nhập vào ứng dụng, đối với đại biểu chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, có thể đăng nhập bằng “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” mặc định do Ban Tổ chức cấp cho mỗi đại biểu; hoặc chọn biểu tượng “QR Code” trong ô “Tên đăng nhập” quét QR Code trên thẻ đại biểu, sau đó nhập mật khẩu để đăng nhập. Nếu không phải đại biểu của Đại hội, thì ấn vào “Chế độ khách” để theo dõi tin tức Đại hội XI, nghe và tải các bài hát về thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.