Chiến lược phát triển thanh niên tại TT-Huế đạt nhiều kết quả tốt

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn và các bộ, ngành làm việc với UBND tỉnh TT-Huế chiều 13/9.
Đoàn công tác của T.Ư Đoàn và các bộ, ngành làm việc với UBND tỉnh TT-Huế chiều 13/9.
TPO - Làm việc với UBND tỉnh TT-Huế, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh này về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và hơn 10 năm thực hiện Luật Thanh niên.

Chiều 13/9, đoàn giám sát của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, cùng đại diện Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT có buổi làm việc với UBND tỉnh TT-Huế về việc triển khai Luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên, đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên thời gian qua.

Chiến lược phát triển thanh niên tại TT-Huế đạt nhiều kết quả tốt ảnh 1

Theo ông Nguyễn Dung (đứng), Phó chủ tịch UBND tỉnh, TT-Huế đã quan tâm, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao

Theo UBND tỉnh thông tin, trên địa bàn TT-Huế hiện có hơn 336.000 thanh niên (với 84.000 ĐVTN hiện sinh hoạt tại 4.531 chi đoàn), chiếm 26,55% dân số, chiếm tỷ lệ lớn lao động trong độ tuổi của tỉnh. Trong những năm qua, Tỉnh Đoàn TT-Huế bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chung trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam (giai đoạn 2011-2020) và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn.

Từ năm 2011 đến nay, các tổ chức Đoàn tổ chức gần 8.000 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và của Đoàn cho trên 912.000 lượt ĐVTN; có trên 25.600 mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lới Bác; tuyên dương 1.687 thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực…

UBND tỉnh TT-Huế đã quan tâm, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với bố trí, trọng dụng tài năng trẻ, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lãnh đạo, quản lý trẻ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế-xã hội. Từ đó, ĐVTN tại TT-Huế đã thực hiện được 3.263 đề tài nghiên cứu khoa học; có trên 45.000 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, hơn 4.700 lao động là thanh niên có việc làm, gần 1.200 thanh niên đi xuất khẩu lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở khu vực thành thị xuống còn 5,7%, khu vực nông thôn còn 2,5%...

Chiến lược phát triển thanh niên tại TT-Huế đạt nhiều kết quả tốt ảnh 2

Buổi giám sát cũng nhằm để T.Ư Đoàn đánh giá một cách sát thực tình hình và công tác thanh niên tại địa phương, để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển trong giai đoạn tới

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh TT-Huế về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và hơn 10 năm thực hiện Luật Thanh niên; đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, đề án khác của Trung ương đối với công tác thanh niên, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cũng như khắc phục tồn tại, hạn chế để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của tỉnh.

MỚI - NÓNG