Chiến sĩ biên phòng đồng hành cùng học sinh sau giãn cách xã hội

Đồn Biên phòng Cần Thạnh và Hội chữ thập đỏ huyện Cần Giờ trao tặng dung dịch diệt khuẩn cho trường Tiểu học Cần Thạnh 2
Đồn Biên phòng Cần Thạnh và Hội chữ thập đỏ huyện Cần Giờ trao tặng dung dịch diệt khuẩn cho trường Tiểu học Cần Thạnh 2
TPO - Sáng 6/5, tại trường Tiểu học Cần Thạnh 2, Đồn Biên phòng Cần Thạnh (Bộ đội Biên phòng TPHCM) phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Cần Giờ tổ chức phát động “Tuần lễ đồng hành cùng học sinh đến trường sau giãn cách xã hội”.

Đại úy Nguyễn Minh Hiếu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cần Thạnh cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng; giúp cho các em học sinh đến trường an toàn sau giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đại úy Hiếu, trong đợt hoạt động này, các đơn vị đã trao tặng 800 lít dung dịch diệt khuẩn cho 40 trường học trên địa bàn huyện. Sau lễ phát động, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Thạnh cùng với các hội viên Hội chữ thập đỏ huyện với đã tiến hành phun dung dịch diệt khuẩn, vệ sinh trường Tiểu học Cần Thạnh 2 và tiếp tục thực hiện lần lượt cho các trường trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh trong tuần này.

“Ngoài nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phòng chống dịch, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Thạnh cũng luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn kết với các phong trào của địa phương”, đại úy Hiếu nói.

Chiến sĩ biên phòng đồng hành cùng học sinh sau giãn cách xã hội ảnh 1 Ảnh: PV
Chiến sĩ biên phòng đồng hành cùng học sinh sau giãn cách xã hội ảnh 2 Ảnh: PV
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.