Chiếu sáng Trường Sa

Chiếu sáng Trường Sa
TP - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Báo Tiền Phong trao tặng 10 trụ đèn năng lượng mặt trời cho Trường Sa.

Tiếp tục với “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, thể hiện lòng yêu nước và chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia, tại lễ ra quân Tháng Thanh niên, có 14 đơn vị đóng góp trên hai tỷ đồng cho Trường Sa.

Tại lễ ra quân, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Báo Tiền Phong trao tặng mười cột điện năng lượng mặt trời (trị giá 800 triệu đồng) cho các chiến sỹ Trường Sa.

Có mặt tại buổi lễ ra quân Tháng Thanh niên 2009, ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong- nói: “Cuộc vận động Chiếu sáng Trường Sa do Báo Tiền Phong tổ chức kéo dài đến năm 2012, nhằm hưởng ứng chương trình hành động của T.Ư Đoàn về Nghĩa tình biên giới, hải đảo.

Đơn vị đầu tiên hợp tác với Báo Tiền Phong là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, với việc trao tặng 10 trụ điện đầu tiên tại lễ ra quân lần này”.

“Tới đây, Báo Tiền Phong sẽ khởi động nhiều hoạt động sôi động và có ý nghĩa khác nhằm liên kết các doanh nghiệp, các đơn vị; bạn đọc và đoàn viên thanh niên cả nước cùng ra tay góp sức Chiếu sáng Trường Sa, tiến tới chiếu sáng biển đảo Việt Nam nói chung, trước hết là bằng các trụ điện năng lượng mặt trời để làm rực sáng Trường Sa, rực sáng chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.