Chủ động tham gia khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ

Chủ động tham gia khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ
TP - T.Ư Đoàn cho biết, trong thời gian tới, việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 cần chú trọng vào việc chủ động tham gia khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ. 

Theo đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc - nơi diễn ra bão, lũ lụt khẩn trương rà soát tình hình các hộ gia đình chịu nhiều thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ kịp thời, từng bước giải quyết các thiệt hại, khó khăn của người dân.

Đồng thời, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng cập nhật tin tức thời tiết, thành lập tổ công tác cứu hộ, cứu nạn, chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, địa điểm tập kết, tránh trú bão, lũ lụt...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.