Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa

Sinh viên Bách Khoa hiến máu trong ngày Chủ Nhật Đỏ.
Sinh viên Bách Khoa hiến máu trong ngày Chủ Nhật Đỏ.
TPO - Tính đến thời điểm nay, điểm tiếp nhận máu của chương trình Chủ Nhật Đỏ tại trường ĐH Bách khoa là nơi thu được số lượng máu cao nhất trên toàn quốc.

Đến hết ngày 18/1, điểm tiếp nhận máu của chương trình Chủ Nhật Đỏ tại trường ĐH Bách Khoa (Hà Nội) đã thu về hơn 1.117 đơn vị, nâng tổng số máu thu được tại địa điểm này trong 2 ngày lên tới 3.375 đơn vị, trở thành điểm tiếp nhận số lượng máu cao nhất trong cả nước.

Để có được thành công này, người ta không thể không kể đến công sức chuẩn bị, tuyên truyền, tổ chức và tham gia của thầy trò Trường ĐH Bách Khoa.

Theo dự kiến ban đầu, chương trình tiếp nhận máu tại trường Bách Khoa chỉ diễn ra trong ngày 17/1. Tuy nhiên, do số lượng người đến hiến máu quá đông khiến chương trình được nối dài sang ngày 18/1.

Trong 2 ngày diễn ra chương trình, các tình nguyện viên, thầy trò trường đã nỗ lực hết mình để đảm bảo công tác tổ chức.

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 1 Hôm qua 18/1, ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ 2016 tại điểm trường ĐH Bách khoa đã bước sang ngày thứ hai. Ảnh: Thanh Hà.
Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 2

Dù là ngày thường nhưng vẫn có hàng trăm bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt hiến máu.

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 3

Đến cuối giờ chiều, các tình nguyện viên và các nhân viên y tế vẫn phải hoạt động hết công suất để phục vụ những người tham gia hiến máu.

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 4

Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh viên Cao đẳng nghề Long Biên) chia sẻ: “Mình biết đến Chủ Nhật Đỏ qua bạn bè trên Facebook và thấy đây là một hoạt động rất có ích cho cộng đồng, mình chỉ mất một ít máu là lại cứu được rất nhiều người nên hôm nay đã rủ bạn cùng đến ĐH Bách khoa để hiến máu bằng được.”

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 5

Nhiều người xếp hàng chờ vào kiểm tra sức khỏe.

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 6
Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 7
Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 8
Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 9

“Hôm qua là ngày hội chính của Chủ Nhật Đỏ nên có rất nhiều đơn vị từ khắp Hà Nội cùng tham gia hiến máu. Hôm nay thì có rất đông bạn sinh viên Bách khoa đi học và tranh thủ vào đây hiến máu. Năm nay mình đã tham gia làm tình nguyện viên tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ 2. Người hiến máu đến càng đông thì mình càng vui nên không thấy mệt.”, bạn Nguyễn Thị Huệ (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, tình nguyện viên) cho biết.

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 10
Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 11
Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 12

Bạn Tạ Thị Linh (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) từng tham gia hiến máu 7 lần và đến lần này, bạn đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi vào tiết học buổi chiều để tham gia hiến máu.

Đặng Hà Trang, sinh viên năm thứ 4, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ, bạn đã nhiều lần chứng kiến cảnh người bệnh đau đớn, khổ cực vì thiếu máu. "Có chứng kiến những cảnh như vậy, mới thấm thía ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện. Sau khi hiến máu, máu của bạn sẽ được tái tạo. Còn với người bệnh, thêm một bịch máu là thêm một cơ hội sống", Trang tâm sự.

Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết tham gia chương trình, nhiều bạn sinh viên Bách Khoa còn tuyền truyên, vận động bạn bè, người thân đến với Chủ Nhật Đỏ.

Tạo không gian ngày hội

Bí thư đoàn trường ĐH Bách Khoa anh Vũ Duy Hải cho biết, trước đó cả tháng, trường đã huy động hơn 500 tình nguyện viên làm công tác chuẩn bị.

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 13

Chủ Nhật Đỏ 2016: Nhiệt huyết Bách khoa ảnh 14 Đến hiến máu, sinh viên được cho chữ, nghe nhạc.

Anh Hải cũng tiết lộ, nhà trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt, để các sinh viên hiểu thêm về ý nghĩa của hoạt động hiến máu cứu người. “Để làm nóng chương trình, hình ảnh từng công đoạn chuẩn bị được cập nhật lên facebook của trường thu hút hàng nghìn lượt like”, anh Hải tiết lộ.

Ngoài ra, tình nguyện viên của Trường ĐH Bách Khoa cũng tỉ mỉ sáng tạo ra nhiều góc sinh hoạt nhằm gây ấn tượng để mỗi sinh viên đến tham gia có cảm giác như đi hội.

Chưa có chương trình hiến máu nào, ngay cạnh ghế hiến máu, lại có cả sân khấu phục vụ ca nhạc.

Theo anh Hải, trường tổ chức nhiều đợt hiến máu nhưng khi phối hợp với báo Tiền Phong, sự kiện trở nên có quy mô, tầm ảnh hưởng rộng lớn, đối tượng tham gia không chỉ sinh viên mà có nhiều người dân đến tình nguyện hiến máu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.