'Chủ nhật Đỏ minh chứng cho truyền thống tương thân tương ái của dân tộc'

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, GS TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học & truyền máu T.Ư, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn diễu hành Chủ Nhật Đỏ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, GS TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học & truyền máu T.Ư, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn diễu hành Chủ Nhật Đỏ.
TPO - Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ sáng 25/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho rằng đây là chương trình minh chứng cho truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Sáng 25/1, tại ĐH Bách Khoa (Hà Nội) diễn ra lễ Khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ. Hoạt động thường niên này của báo Tiền Phong đã bước sang năm thứ 7. Chủ nhật Đỏ 2015 do báo Tiền Phong, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Viện huyết học & Truyền máu T.Ư phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn-Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ xúc động hồi tưởng thời điểm 7 năm trước, khi Chủ nhật Đỏ là 1 điểm hiến máu tình nguyện được tổ chức vào dịp giáp Tết – thời điểm khan hiếm nhất về máu chữa bệnh. Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên thu được gần 150 đơn vị máu.

Trải qua 7 năm, chương trình ngày càng lớn mạnh. Trưởng ban Tổ chức Lê Xuân Sơn cho biết 1.554 là con số đơn vị máu đạt được trong những ngày qua khi chương trình được tổ chức ở Nam Định, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa.

Đến dự buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định Chủ nhật Đỏ là minh chứng cho truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của các đơn vị  tạo nên sự kiện đặc biệt ý nghĩa này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của hiến máu cứu người, để chương trình ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, ý nghĩa và kết quả của Chủ nhật Đỏ trong những năm qua. Bộ trưởng tin những nghĩa cử cao đẹp của Chủ nhật Đỏ sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

'Chủ nhật Đỏ minh chứng cho truyền thống tương thân tương ái của dân tộc' ảnh 1

Bạn trẻ hiến máu tình nguyện trong ngày Chủ Nhật Đỏ.

Đầu giờ sáng nay, đoàn diễu hành, cổ động, tuyên truyền cho phong trào hiến máu và chương trình Chủ nhật Đỏ với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban tổ chức, các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp, người mẫu, ca sĩ và sinh viên nhuộm đỏ khu vực trường Bách khoa. Sắc đỏ của băng rôn, trang phục, bóng bay theo đoàn diễu hành tỏa đến các điểm hiến máu trong trường, thể hiện bằng hành động thiết thực là trao đi những giọt máu.

Hàng nghìn sinh viên đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây Dựng, ĐH Kinh tế Quốc dân , ĐH Cảnh sát, ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Luật, HV Báo chí và Tuyên truyền đến từ sớm nhiệt tình tham gia Chủ nhật Đỏ. Dự kiến, tại ĐH Bách Khoa sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu.

Nhằm ghi nhận những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho Chủ nhật Đỏ, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân. T.Ư Đoàn cũng trao tặng bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình.

Chủ nhật Đỏ 2015 do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức. Hôm nay, ngày 25/1, Chủ Nhật Đỏ diễn ra tại các điểm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Trong những ngày qua, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa là những đơn vị đầu tiên tổ chức Chủ nhật Đỏ, và đã thu được 1.554 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ cũng diễn ra tại các địa phương khác như Nam Định (tiếp tục), Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh kéo dài đến ngày 1/2 tới.

Dự kiến, toàn "chiến dịch", Chủ Nhật Đỏ 2015 sẽ thu được khoảng 15.000 đơn vị máu, phục vụ điều trị cho các bệnh nhân dịp Tết Nguyên Đán.

MỚI - NÓNG