Chủ nhật Đỏ: Những cán bộ Đoàn, Hội tích cực hiến máu cứu người

Chủ nhật Đỏ: Những cán bộ Đoàn, Hội tích cực hiến máu cứu người
TPO - Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam diễn ra tại UBND phường Tân An (số 544 Hai Bà Trưng, TP. Hội An) thu hút hàng trăm bạn trẻ, cán bộ và người dân tham gia.
Chủ nhật Đỏ: Những cán bộ Đoàn, Hội tích cực hiến máu cứu người ảnh 1

Bí thư Đoàn phường Tân An - Nguyễn Văn Tiến hiến máu tại ngày hội

Tại ngày hội, nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là những cán bộ đoàn, cán bộ hội gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người.

Chủ nhật Đỏ: Những cán bộ Đoàn, Hội tích cực hiến máu cứu người ảnh 2 Bạn trẻ nhận quà tặng của BTC sau khi tham gia hiến máu

Anh Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đoàn phường Tân An (TP. Hội An) 8 lần tham gia hiến máu. Anh cũng là đội trưởng Ngân hàng máu sống phường Tân An.

Anh cho biết, hiện có 20 thành viên trong ngân hàng máu sống, số lượng các thành viên cũng liên tục tăng lên do kết nối các tình nguyện viên mỗi đợt hiến máu từ đó lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người. Những trường hợp khẩn cấp, các thành viên không quản 1,2 giờ sáng ra tận Đà Nẵng, Huế để hiến máu cứu người.

Chủ nhật Đỏ: Những cán bộ Đoàn, Hội tích cực hiến máu cứu người ảnh 3 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cẩm An gương mẫu, lan tỏa tinh thần hiến máu cứu ngươig

Ông Trần Văn Ấn (56 tuổi, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ phường Cẩm An) có 10 lần tham gia hiến máu. Ông chia sẻ: “Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, rât cần nhân rộng lan rộng. Mình là cán bộ, phải gương mẫu trước. hiện nay ý thức trong cộng đồng về hoạt động này rất cao cũng là tín hiệu rất đáng mừng”.

Chủ nhật Đỏ: Những cán bộ Đoàn, Hội tích cực hiến máu cứu người ảnh 4 Bạn trẻ đến với ngày hội hiến máu

Anh Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Thành đoàn Hội An cho hay, hiện nay ý thức bạn trẻ về hoạt động hiến máu tình nguyện ngày một tăng cao, hoạt động mạnh và lan tỏa mạnh mẽ. Đa số những đợt vận động hiến máu đều vượt các chỉ tiêu được phân bổ. Không những thế mỗi phường, xã đều có ngân hàng máu sống hoạt động hiệu quả, cứu giúp được nhiều trường hợp thương tâm.

Kết thúc chương trình Chủ nhật Đỏ - hiến máu cứu người tại Quảng Nam, BTC thu được 350 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.