Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Công an thêm gần dân

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục hiến máu
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục hiến máu
TP - Ngày 15/1, báo Tiền Phong phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII-2021, với lượng máu thu về vượt chỉ tiêu đề ra. 

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều người ngoài lực lượng công an (Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, người tu hành) có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia hiến máu.

Đại tá Nguyễn Văn Hội, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ chính giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, chúng tôi đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, trong đó hiến máu tình nguyện.

Năm 2020, hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu cứu người. Tới đây, lực lượng công an tỉnh sẽ cùng phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục hiến những giọt máu hồng để tô thấm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng dân”.

Nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk, nói: “Hình ảnh người chiến sỹ công an ngăn chặn cái xấu, cái ác và thêm nghĩa cử này sẽ càng in dấu ấn trong lòng quần chúng”.

Kết thúc chương trình hiến máu, ban tổ chức thu về 206 đơn vị máu (chỉ tiêu 200 đơn vị). Tới đây, Chủ nhật Đỏ sẽ được tổ chức tại huyện Mđrắk (21/1), huyện Cư Mgar (24/1); huyện Ea Kar (2/2).

MỚI - NÓNG