Chủ tịch nước dự lễ trao giải thưởng Kim Đồng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh quý Bác Hồ với thiếu nhi cho Hội đồng đội T.Ư.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh quý Bác Hồ với thiếu nhi cho Hội đồng đội T.Ư.
TPO - Tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Ban tổ chức buổi lễ đã nhận được lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội của đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện công tác đã không tham dự được buổi lễ.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải thưởng Kim Đồng ảnh 1

Đội viên thực hiện nghi lễ thắt khăn quàng đỏ cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải cho biết, hội đồng Đội đã có nhiều bước phát triển vượt bậc trong 75 năm qua. Hàng năm có trên 1,8 triệu đội viên mới được kết nạp, gần 1 triệu đội viên lớn được phát triển Đoàn.

“Cần quan tâm chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em con thương binh, liệt sỹ, trẻ em biên giới hải đảo, dân tộc ít người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác giáo dục thiếu nhi, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – xã hội -  trường học, nhằm tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng và sống thượng tôn pháp luật”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang Nhấn mạnh.

Hiện Đội có 18.310 liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh, hơn 10 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ; 2,5 triệu gương "Người tốt việc tốt", tổ chức trên 5 triệu giờ học tốt, tuần học tốt, hơn 23 ngàn chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Đội đã xây dựng 42.931 công trình “Vì đàn em thân yêu”; nhận đỡ đầu 244.000 thiếu nhi, xây dựng 110 ngôi nhà "Khăn Quàng Đỏ"; trao tặng 22.708 đàn gà "Khăn Quàng Đỏ"; gần 1.000 "Vườn rau cho em" được trồng tại các trường nội trú và bán trú; đóng góp hàng ngàn ngày công giúp đỡ gia đình chính sách và tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ, quyên góp hàng trăm tỷ đồng giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Long Hải cho biết trong thời gian tới ngoài các phong trào thiếu nhi trong trường học, Đội sẽ hướng dẫn, tổ chức hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư, mở rộng không gian hoạt động cho thiếu nhi, nhất là các hoạt động giáo dục kỹ năng và lối sống cho các em. Nâng cao chất lượng phụ trách đội, cán bộ đội và đội viên, bổ sung lực lượng thường xuyên cho Đoàn.

 “Các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước bằng những việc làm thiết thực với ý thức tự giác, những cách làm hay, hình thức mới sinh động, sôi nổi đưa các phong trào của đội ta trở thành nét đẹp hàng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi đối với mỗi thiếu nhi, làm nên những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của tuổi thơ Việt Nam”, anh Hải nói.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải thưởng Kim Đồng ảnh 2

Trao giải thưởng Kim Đồng cho các thiếu nhi xuất sắc.

Trẻ em là tương lai nước nhà

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tích đạt được của Hội đồng Đội trong chặng đường 75 năm phát triển và trưởng thành.  Biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc, nỗ lực của các em thiếu niên nhi đồng, anh chị phụ trách. 

Đồng thời Chủ tịch nước nhấn mạnh thiếu niên, nhi đồng là lớp măng non, tương lai chủ của nước nhà.  Hiện nay, Trong thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn kỳ vọng, thế hệ thiếu niên nhi đồng sẽ tiếp bước cha anh, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, trở thành con ngoan trò giỏi, lớn lên xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các quốc năm châu.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải thưởng Kim Đồng ảnh 3

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo đề cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư nhiều hơn cơ sở vật chất trường học, mạng lưới cơ sở y tế, nhà văn hóa cơ sở thể thao tạo điều kiện cho thiếu niên, nhi đồng có điều kiện học tập tốt nhất, vui chơi giải trí rèn luyện nâng cao thể lực, phát triển kỹ năng xã hội.

 “Cần quan tâm chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em con thương binh, liệt sỹ, trẻ em biên giới hải đảo, dân tộc ít người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác giáo dục thiếu nhi, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – xã hội -  trường học, nhằm tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng và sống thượng tôn pháp luật”, Chủ tịch nước Nhấn mạnh.

  
Chủ tịch nước dự lễ trao giải thưởng Kim Đồng ảnh 4Chủ tịch nước Trần Đại nhận bó hoa tươi thắm từ bạn Rơ Mah Trung của tỉnh Gia Lai (đại diện 75 bạn đội viên xuất sắc).

Dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", tôn vinh các gương đội viên, chỉ huy đội, phụ trách thiếu nhi xuất sắc. Đồng thời, trao Giải thưởng Kim Đồng cho 75 em thiếu nhi xuất sắc và trao giải thưởng Cánh én hồng cho 10 anh chị là tổng phụ trách đội có nhiều cống hiến vì đàn em thân yêu.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải thưởng Kim Đồng ảnh 5 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

MỚI - NÓNG