Chủ tịch nước gửi thư tới thiếu nhi cả nước

Chủ tịch nước gửi thư tới thiếu nhi cả nước
TP - Sáng qua (20/3) tại Hà Nội, Hội Đồng đội T.Ư, Báo Thiếu niên Tiền phong, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Lễ kỷ niệm 45 năm phong trào Nghìn việc tốt và công bố thư của Chủ tịch nước, gửi thiếu nhi cả nước.

Ngày 24/3/1963, tại sân trường THCS Tam Sơn (xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) phong trào Nghìn việc tốt, đã được phát động. Sau đó, Báo Thiếu niên Tiền phong, Ban Thiếu nhi (T.Ư Đoàn) tổ chức nhân rộng để thiếu nhi cả nước hưởng ứng, trở thành hoạt động lớn của Đội Thiếu niên Tiền phong với tên gọi đầy đủ của phong trào: Thi đua làm Nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

Từ mốc son phát động này, trải qua 45 năm, lớp lớp thiếu niên, nhi đồng của Tổ quốc đã nhân lên thành nhiều phong trào như: Kế hoạch nhỏ; Đẩy mạnh công tác Trần Quốc Toản; Hợp tác xã Măng non; Công tác hậu phương giúp đỡ gia đình liệt sĩ, áo lụa tặng bà; Tiến lên đoàn viên; Nói lời hay, làm việc tốt; Em yêu đường sắt quê em...

Theo Ban tổ chức, Lễ kỷ niệm 45 năm phát động phong trào sẽ diễn ra sáng 22/3 tại trường THCS Tam Sơn với nhiều hoạt động bổ ích. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư tới thiếu nhi cả nước.

Trong thư có đoạn viết: Bác rất vui được biết, kỷ niệm 45 năm phong trào Nghìn việc tốt, T.Ư Đoàn, Hội Đồng đội T.Ư có chủ trương tiếp tục phát động thiếu nhi cả nước thi đua đẩy mạnh việc thực hiện, nhằm làm cho phong trào phát triển sâu rộng, hiệu quả và thiết thực hơn.

Bác tin các cháu sẽ nhiệt tình hưởng ứng, phong trào Nghìn việc tốt sẽ được đẩy mạnh bằng nhiều cách làm, nhiều hình thức mới sinh động, sôi nổi và trở thành nét đẹp hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, với mỗi cháu thiếu nhi và với toàn thể trẻ em Việt Nam.

Kết quả của Nghìn việc tốt sẽ bổ sung thiết thực vào kết quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là cách để các cháu góp phần đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn... 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.