Chú trọng bảo vệ chủ quyền, giáo dục đạo đức lối sống

Chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Ảnh: Minh Đức
Chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Ảnh: Minh Đức
Chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.  Ảnh: Minh Đức.

> Khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 13

TP - Bên cạnh các phong trào phát huy trí tuệ, sáng tạo của thanh niên (TN) nhằm góp sức xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, các đại biểu đề xuất tổ chức Đoàn đặc biệt quan tâm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống cho thanh niên.

Đó là những nội dung chính tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn thảo luận ngày 29 - 6 tại Hà Nội.

Khơi dậy lòng yêu nước

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên được cụ thể hóa bằng Chương trình góp đá xây Trường Sa, Hành trình vì biển đảo quê hương, Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam… qua đó khơi gợi lòng yêu nước cho thanh niên.

Tổ chức Đoàn cả nước không ngừng sáng tạo với nhiều cách làm, mô hình đề cao tinh thần tự rèn luyện, tự giáo dục của TN thông qua thực tiễn phong trào hành động tình nguyện, các tấm gương, điển hình tiên tiến; phương thức giáo dục được đổi mới gần gũi hơn, linh hoạt hơn, công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng được ứng dụng rộng rãi…

Anh Nguyễn Đắc Vinh đặt vấn đề: “Nhưng vì sao nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, của Đoàn chưa đến được với đông đảo thanh niên? Tình trạng vi phạm pháp luật, sống thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức cộng đồng trong giới trẻ có xu hướng ngày càng tăng?

Tại sao vẫn còn nhiều thanh niên thờ ơ với thời cuộc, thậm chí phai mờ lý tưởng? Phải chăng nội dung giáo dục của Đoàn chưa trúng đối tượng, còn xơ cứng, hình thức hay còn những nguyên nhân khác?” .

Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các ủy viên BCH thảo luận, tìm lời giải cho những vấn đề trên bằng chương trình hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, vùng miền; “Đặt hàng” thủ lĩnh Đoàn cả nước tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn…

Trưởng Ban TN Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) Vương Kim Ánh đề xuất toàn Đoàn phải cân đối các phong trào, chương trình hành động để dẫn dắt, định hướng TN vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng thời đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo, giáo dục đạo đức lối sống cho TN lên hàng đầu, khắc cốt, ghi tâm đối với từng cán bộ Đoàn; Tạo điều kiện cho càng nhiều TN tham gia các chương trình, hoạt động ý nghĩa về biển đảo, bảo vệ Tổ quốc…

Đề xuất tăng số lượng ủy viên BCH

Cùng ngày, Hội nghị thảo luận về Đề án BCH T.Ư Đoàn khóa X. Phương án 1 giữ nguyên số lượng 145 ủy viên bằng khóa IX. Phương án 2 sẽ tăng số lượng ủy viên lên 151.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An, qua nghiên cứu thực tiễn, số lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn ngày càng tăng, mô hình ngày càng đa dạng. Việc tăng số lượng ủy viên làm tăng tính đại diện và hiệu quả hoạt động của BCH T.Ư Đoàn, phù hợp với xu thế phát triển của tổ chức.

Ghi nhận tại các tổ thảo luận, hầu hết các đại biểu đồng tình với đề xuất tăng số lượng ủy viên BCH để vừa có thêm nguồn cán bộ kế cận, đồng thời đa dạng công tác Đoàn phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Hội nghị BCH T.Ư Đoàn cũng thảo luận nội dung Nghị quyết “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng” sau 2 năm thực hiện. Các đại biểu cho rằng bên cạnh các hình thức mang tính truyền thống, thường xuyên cần bổ sung các hình thức vui chơi mới gắn với học tập, rèn luyện kỹ năng, lồng ghép chương trình giáo dục trong nhà trường.

Các đại biểu đề xuất, bên cạnh mô hình “Học kỳ quân đội”, các trung tâm chức năng của Đoàn cần tăng cường đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ với nhiều sân chơi như: Học từ thiên nhiên, Học từ làng nghề; Học từ dân gian; Kỳ học màu xanh; Học làm người có ích

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, 2 năm qua, các cấp bộ Đoàn hướng dẫn tổ chức cho trên 576 nghìn thiếu nhi, học sinh tham gia hơn 12 nghìn lễ hội trò chơi dân gian, tham quan các làng nghề, di tích lịch sử…

Nhiều đơn vị tích cực vận dụng hình thức vui chơi mới, sáng tạo cho thiếu nhi như: Hội chợ thiếu nhi, cuộc thi “Sáng tạo cho TTN, nhi đồng”, hội thi “Búp măng xinh”… qua đó khơi dậy khả năng tư duy, rèn luyện sự khéo léo, sáng tạo của trẻ em.

Về độ tuổi BCH nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ đề xuất số lượng ủy viên từ 33 đến 37 tuổi chiếm 60 - 70%; ở hai độ tuổi từ 32 trở xuống và trên 37 tuổi sẽ có số lượng tương đương, ưu tiên mục tiêu trẻ hóa cán bộ Đoàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.