Chung kết Liên hoan tuyên truyền ca khúc CM TP Đà Nẵng

Liên khúc Hành quân xa - Trên đồi Him Lam và Giải phóng Điện Biên được dàn dựng công phu của Đoàn trường ĐH Duy Tân.
Liên khúc Hành quân xa - Trên đồi Him Lam và Giải phóng Điện Biên được dàn dựng công phu của Đoàn trường ĐH Duy Tân.
TPO - Tối 29/10, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Chung kết và công diễn Liên hoan các Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 23 Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đến từ 23 đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trước đó, ngày 14/10, vòng sơ khảo Liên hoan đã diễn ra với 23 tiết mục do hơn 400 diễn viên là các bạn ĐVTN biểu diễn. 

Nội dung của các tiết mục tập trung vào chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam, thể hiện tinh thần quyết tâm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện lòng nhiệt huyết, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn...

Chung kết Liên hoan tuyên truyền ca khúc CM TP Đà Nẵng ảnh 1 Huyện đoàn Hòa Vang thể hiện ca khúc Lời ru cỏ non.

Qua vòng Sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra được 12 tiết mục xuất sắc biểu diễn trong Đêm chung kết và Công diễn “Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng thành phố Đà Nẵng năm 2017”.

BTC đã trao 6 giải A cho các đơn vị: Quận Đoàn Sơn Trà (tiết mục Tự hào đi lên ôi Việt Nam), Đoàn trường ĐH Duy Tân (tiết mục Liên khúc Hành quân xa - Trên đồi Him Lam và Giải phóng Điện Biên), Đoàn ĐH Đà Nẵng (tiết mục Biết ơn chị Võ Thị Sáu), Quận Đoàn  Ngũ Hành Sơn (tiết mục mash-up Đồng đội và Hát về anh), Quận Đoàn Cẩm Lệ (tiết mục Nhớ ơn Hồ Chủ tịch) và Đoàn Khối các cơ quan TP (tiết mục Mẹ và Tổ quốc).

Chung kết Liên hoan tuyên truyền ca khúc CM TP Đà Nẵng ảnh 2 Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh trao giải A cho các tiết mục xuất sắc của Liên hoan.

Ngoài ra, BTC cũng trao 10 giải B và 7 giải C cho các tiết mục tham gia Liên hoan.

MỚI - NÓNG