Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T,Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao chứng nhận cho các bạn thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết toàn quốc
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T,Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao chứng nhận cho các bạn thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết toàn quốc
TPO - Ngày 27/6, Vòng chung kết toàn quốc phần thi trực tuyến cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” đồng loạt diễn ra 6 tỉnh, thành phố trên cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Thừa Thiên  Huế, Quảng Nam và Vĩnh Long.

Tại điểm thi Quảng Bình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; chị Nguyễn Phạm Duy Trang,Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư đến dự và động viên tinh thần các thí sinh tham dự cuộc thi.

Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 1 Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư (thứ 2, từ trái qua) thăm, động viên các thí sinh tại điểm thi Quảng Bình

Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" là một trong 9 hoạt động cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn.

Cuộc thi tổ chức với 3 hình thức thi: Thi viết, thi vẽ và thi trực tuyến nhằm giáo dục thiếu nhi Việt Nam niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng. Tạo điều kiện để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi.

Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 2 Các thí sinh chăm chú làm bài thi tại điểm thi Quảng Bình

Qua hơn gần 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, thu hút, tham gia của đông đảo đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên cả nước. Ban tổ chức đã nhận được số lượng bài thi kỷ lục với 4.493.134 bài thi (gồm 75.023 bài thi viết, 3.731.108 bức tranh, 687.003 bài thi trực tuyến).

Không chỉ đạt kỷ lục về số lượng bài dự thi, mà các tác phẩm dự thi cho thấy nhiều ý tưởng sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức sinh động. Những bài viết hay, câu chuyện cảm động, bức tranh đầy màu sắc thực sự mang ý nghĩa giáo dục và truyền thông rất rốt, giúp mỗi người, đặc biệt là các em thiếu nhi hiểu hơn về tình yêu thương, sự quan tâm, chăm lo ân cần của Bác Hồ đối với thiếu nhi và những tình cảm kính trọng, biết ơn của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

Riêng nội dung thi trực tuyến, Ban Tổ chức chọn ra 260 thí sinh có thành tích tốt nhất tại mỗi bảng (130 thí sinh bảng Tiểu học và 130 thí sinh bảng Trung học cơ sở) tranh tài tại Vòng chung kết trực tuyến toàn quốc diễn ra vào 27/6 tại 6 điểm thi trên cả nước: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long.

Lễ Tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/7, tại Hà Nội.

Một số hình ảnh tại các điểm thi Vòng chung kết trực tuyến toàn quốc cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ":

Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 3 Các thí sinh tại điểm thi Thừa Thiên Huế
Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 4 Tại điểm thi Hải Phòng
Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 5 Tại điểm thi Hải Phòng
Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 6 Tại điểm thi Hà Nội
Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 7 Thí sinh chăm chú viết bài tự luận tại điểm cầu Quảng Bình
Chung kết trực tuyến toàn quốc 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ' ảnh 8 Thí sinh ở điểm thi Hải Phòng chăm chú làm bài thi
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.