Chung sức giúp thanh niên nông thôn làm giàu

Chung sức giúp thanh niên nông thôn làm giàu
TP - Gần gũi, bình dị, chương trình “Sinh ra từ làng” phát sóng trên truyền hình suốt 2 năm qua tiếp tục chung sức giúp thanh niên nông thôn lập nghiệp, làm giàu thành công.

> Chàng trai mê kinh tế vườn đồi
> Trùm cây cảnh Nam Bộ

Sau 2 năm phát sóng đã có 52 tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu, những mô hình kinh tế điển hình, xuất sắc trên khắp cả nước được giới thiệu trên chương trình truyền hình thực tế “Sinh ra từ làng”. Nhiều nhân vật của chương trình nhận giải thưởng nhà nông trẻ tiêu biểu Lương Định Của do T.Ư Đoàn trao tặng.

Có những mô hình kinh tế doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho nhiều thanh niên nông thôn như mô hình trồng và thu hoạch cây chanh tứ mùa của anh Nguyễn Văn Bách (sinh năm 1981) ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) với doanh thu đạt hơn 1,1 tỷ đồng; Anh Đặng Văn Mạnh ở xã Nam Trung, huyện Nam Sách (Hải Dương), người được mệnh danh là “phù thủy” khi anh “hô biến” những vỏ bao xi măng cũ thành 700 triệu đồng/tháng; Chàng cử nhân trẻ Nguyễn Duy Thiên Ân (sinh năm 1990) ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã từ chối suất học bổng toàn phần du học Pháp, ở lại nuôi gà, trở thành người đầu tiên ở Việt Nam sản xuất trứng gà Omega 3, loại trứng có hàm lượng dinh dưỡng gấp 3 lần trứng gà thông thường, có nhiều chất làm giảm mỡ máu...

“Sinh ra từ làng” tiếp tục lên sóng năm thứ 3 trên kênh VTV6 vào 20h15 thứ 4 và 16h30 thứ 6 hàng tuần trên VTV1. Chương trình do T.Ư Đoàn, Tổng Cty cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn, Truyền hình Thanh thiếu nhi (VTV6) phối hợp thực hiện.

Bằng những thực nghiệm và luôn đổi mới trong cách thực hiện chương trình, “Sinh ra từ làng” là sân chơi mới để những ông chủ trẻ ở nông thôn chia sẻ những tâm huyết, kinh nghiệm làm giàu đồng thời giúp giới trẻ thành thị thêm kiến thức, hiểu biết sinh động hơn về cuộc sống ở các miền quê khác nhau của Tổ quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG