Chung tay cảm hóa phạm nhân tuổi thanh niên

Chung tay cảm hóa phạm nhân tuổi thanh niên
TPO - Ngày 16-4, Trại giam Hoàng Tiến và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương ký kết chương trình phối hợp hoạt động giáo dục phạm nhân tuổi thanh niên, giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng giai đoạn 2013-2015.

>Thầy quản phạm mở lòng
>Ma túy đưa 'ông cử' vào lao lý
>Phạm tội xong chỉ sợ bố đánh

Đây là một trong những chương trình thực hiện theo kế hoạch số 9330/KHPH ngày 1-11-2011 giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) về phối hợp hoạt động giáo dục phạm nhân, trại giam trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng giai đoạn 2011-2015.

Tham dự chương trình lễ ký kết có Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo Cục trưởng Cục giáo dục cải tạo và hoà nhập cộng đồng- Tổng cục VIII - Bộ Công an; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch 9330; anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư tỉnh Đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Cục C86 - Tổng cục VIII, lãnh đạo phòng PC81, trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, BCH Đoàn 2 xã Hoàng Tiến, Bình Dương cùng 50 phạm nhân đại diện cho gần 3.500 phạm nhân nói chung và 1.777 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng.

Trao đổi tại lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Bí thư Đảng uỷ, Giám thị trại giam Hoàng Tiến cho biết, tất cả đối tượng phạm nhân tại trại giam Hoàng Tiến có đến 70% phạm tội về ma tuý, còn lại là cướp giật, gây mất trật tự an ninh.... Vì thế, khi hoàn lương, hoà nhập cộng đồng, nhiều chủ doanh nghiệp sử dụng lao động còn rất e ngại khi tiếp nhận, dù trại giam đã sử dụng rất nhiều biện pháp giáo dục hiệu quả, đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Hữu Ấm cũng trân trọng đề nghị Hội LHTN Việt Nam tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng, đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động quan tâm hơn nữa đến đối tượng phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, để họ có cơ hội hoàn lương, sớm hoà nhập cộng đồng, giúp ích cho gia đình và xã hội.

tặng quà cho 10 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có cải tạo tốt sắp chấp hành xong án phạt tù
tặng quà cho 10 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có cải tạo tốt sắp chấp hành xong án phạt tù.

Cũng về vấn đề tái hoà nhập cộng đồng, anh Nguyễn Bá Tĩnh nêu lên nhiều mô hình tái hoà nhập cộng đồng của các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên triển khai thành công trên nhiều địa bàn và có hiệu quả cao.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Bá Tĩnh cũng nhất mạnh, quan trọng nhất vẫn là sự phấn đấu, nỗ lực, cố gắng của phạm nhân.

Trong chương trình buổi lễ, đại diện lãnh đạo trại giam Hoàng Tiến và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tiến hành tặng quà cho 10 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có cải tạo tốt sắp chấp hành xong án phạt tù.

Theo Viết
MỚI - NÓNG