Chung tay đóng góp sáng kiến, nguồn lực vì Trường Sa xanh

Chương trình vận động đóng góp sáng kiến và nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. (Ảnh: Xuân Tùng)
Chương trình vận động đóng góp sáng kiến và nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. (Ảnh: Xuân Tùng)
TPO - Chiều 10/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức phát động Chương trình “Trường Sa xanh” giai đoạn 2016-2018. 

Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân; Tổng biên tập báo Tiền phong Lê Xuân Sơn.

Chương trình “Trường Sa xanh” là hoạt động kêu gọi, vận động tuổi trẻ cả nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, các tổ chức xã hội tham gia đề xuất nội dung giải pháp tuyên truyền, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, quyên góp nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Chương trình triển khai một số nội dung trọng tâm, cụ thể như: sáng tác, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về biển, đảo quê hương và chiến sỹ hải quân; nghiên cứu, chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt NT60, thiết bị xử lý chất thải hữu cơ; cung cấp giải pháp tăng trưởng cây xanh tại các điểm đảo; tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ thân nhân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa; tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”…

Đáng chú ý ở nội dung nghiên cứu và chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt NT60, năm 2015, T.Ư Đoàn đã phối hợp với các đơn vị tiến hành lắp đặt thí điểm thành công máy lọc nước biển thành nước ngọt NT30 tặng cho cán bộ chiến sỹ đảo Trường Sa Đông, mở ra hướng giải pháp cải thiện nhu cầu nước ngọt sinh hoạt của bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa trong giai đoạn mùa khô mỗi năm.

Anh Trần Vũ Thành, Chủ tịch Câu lạc bộ Trí thức trẻ Hà Nội thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội cho biết: “Quần đảo Trường Sa có 5 tháng là mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 5 là hoàn toàn không có nước, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của cán bộ chiến sỹ và nhân dân. Trung bình một ngày các cán bộ chiến sỹ chỉ dùng 5 lít nước/người/ngày, trong khi tiêu chuẩn của Quân chủng Hải quân là 20 lít nước/người/ ngày. Khi máy lọc nước NT60 đi vào vận hành sẽ đáp ứng đủ nước theo tiêu chuẩn cho quân dân trên đảo Trường Sa trong 5 tháng mùa khô”.

Dự kiến trong năm 2016, T.Ư Đoàn tiếp tục theo dõi kết quả, duy trì bảo dưỡng thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt NT30 đồng thời, chế tạo và lắp đặt tại đảo An Bang thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt NT60 (cung cấp 1.200 lít nước ngọt/ngày), sử dụng năng lượng mặt trời, có hiệu suất và tính năng sử dụng gấp 2 lần máy lọc nước NT30; ngoài ra sẽ nghiên cứu thí nghiệm thiết bị lọc nước trên các đảo chìm, tàu đánh cá và tàu hải quân.

Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tế, rác thải hữu cơ gồm chất thải của người, vật nuôi, lá cây trên các đảo, điểm đảo tại huyện đảo Trường Sa chưa có phương án xử lý tốt nhất, chương trình “Trường Sa xanh” sẽ tập hợp và thành lập nhóm các nhà khoa học trẻ nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vào việc xử lý chất thải hữu cơ, không sử dụng nước ngọt, phân hủy hết đồng thời không thải chất thải rắn ra môi trường, tái lập môi trường trong sạch cho các đảo, đặc biệt tại các đảo chìm.

Dự kiến năm 2016, chương trình sẽ chế tạo thí điểm nhà vệ sinh công nghệ sinh học Bio-Toilet VT30 phục vụ cho 30 người hoặc thiết bị xử lý chất thải hữu cơ phù hợp với nhu cầu thực tế của điểm đảo. Tái sử dụng các vật liệu sau xử lý chất thải; chế tạo và cung cấp thí điểm chất vi sinh xử lý môi trường chăn nuôi tại 2 đảo gồm chế phẩm Medipac-2 hoặc AT-YTB; tạo lập nguồn phân bón hữu cơ tại chỗ cho cây trồng trên các đảo, điểm đảo.

Chung tay đóng góp sáng kiến, nguồn lực vì Trường Sa xanh ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kêu gọi đóng góp sáng kiến, nguồn lực vì Trường Sa xanh

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Chương trình “Trường Sa xanh” là hoạt động rất có ý nghĩa vào thời điểm này; đây là phương thức mới thể hiện tình cảm thiêng liêng với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam”. 

Anh Tuấn kêu gọi ĐVTN, các nhà khoa học nghiên cứu, văn nghệ sỹ và các tổ chức xã hội tham gia đóng góp nhiều sáng kiến ý tưởng có giá trị và nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đồng thời, truyền tải thông tin và đóng góp ý kiến cho chương trình “Trường Sa xanh” đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Ngay tại lễ phát, Ban tổ chức đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình “Trường Sa xanh”, trong đó Cty CP VNG trao tặng 50 triệu đồng.

Chung tay đóng góp sáng kiến, nguồn lực vì Trường Sa xanh ảnh 2 Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình “Trường Sa xanh” ngay tại lễ phát động 10/3 
Chung tay đóng góp sáng kiến, nguồn lực vì Trường Sa xanh ảnh 3
Chung tay đóng góp sáng kiến, nguồn lực vì Trường Sa xanh ảnh 4

 Mọi thông tin ủng hộ Chương trình “Trường Sa xanh”:

- Liên hệ số điện thoại: 0903449289. 

- Tài khoản Báo Tiền Phong, Số TK: 1483201009789 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thủ đô Hà Nội.


MỚI - NÓNG